Tết Trường Sa: Đầy đủ, vui tươi, ấm cúng

Đại tá Biện Xuân Khương, Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa - Khánh Hòa, đã khẳng định như vậy

- Phóng viên: Thưa ông, năm nay quân dân huyện Trường Sa chuẩn bị đón Tết ra sao?

img- Đại tá Biện Xuân Khương: Được sự quan tâm chu đáo của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, quân dân Trường Sa sẽ có cái Tết Mậu Tý 2008 đầy đủ, vui tươi. Chúng tôi đã chuyển ra đảo khoảng 130 mặt hàng lương thực, thực phẩm các loại, gồm: 1,9 tấn gạo nếp, 5 tấn heo hơi, 1 tạ cá, 2 tấn gà, 30 tấn củ quả cùng nhu yếu phẩm... Ngoài ra, còn có nhiều quà tặng khác của nhân dân cả nước, như máy phát điện, máy vi tính, tivi, radio cassette, nhạc cụ... Tất cả đã sẵn sàng cho các chiến sĩ và người dân ở Trường Sa đón Tết.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn có các hoạt động vui xuân mới phù hợp với đặc thù của từng đảo, như: tổ chức thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, chúc Tết các vọng gác... Những cố gắng ấy đều hướng đến việc làm sao cho quân dân ở các đảo bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn có cái Tết ấm cúng, đầy tình nghĩa và mang hơi ấm của đất liền.

- Cả nước biết tin này sẽ rất vui. Năm nay, quân dân ở Trường Sa đón Tết lớn hơn năm trước?

- Đúng vậy! Với tấm lòng hướng về những người con đang chắc tay súng giữ gìn biên cương Tổ quốc, nhiều tổ chức, cá nhân trong nước đã gửi tặng Trường Sa trên 150 tấn hàng hóa, trị giá gần 1,49 tỉ đồng. Do đó, Tết năm nay, ngoài tiêu chuẩn của quân chủng, Vùng 4 Hải quân và các chế độ do Nhà nước quy định, tiêu chuẩn 4 ngày Tết của các sĩ quan, chiến sĩ ở Trường Sa được nâng thêm lên 205.000 đồng/người, gồm tiền ăn và 3 chiếc bánh chưng.

Năm nào Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng và đồng bào cả nước cũng quan tâm đặc biệt đến Trường Sa. Tết này, các tổ chức, đoàn hội, doanh nghiệp của TPHCM cũng dành cho cán bộ, chiến sĩ, người dân ở huyện đảo tình cảm và vật chất rất lớn.

Vài nét về huyện đảo Trường Sa

Quần đảo Trường Sa là một dãy hơn 100 đảo nhỏ, bãi đá ngầm, bãi san hô, được chia làm 8 cụm: Song Tử, Loại Ta, Thị Tứ, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm và Bình Nguyên. Khi thủy triều xuống thấp, những đảo nhỏ, bãi đá bao bọc một vùng biển rộng ước chừng 160.000 - 180.000 km2. Hiện VN đang quản lý 21 đảo, bãi đá và bãi cạn ở đây.

Huyện Trường Sa được thành lập ngày 9-12-1982 (thuộc tỉnh Đồng Nai). Ngày 28-12-1982, Quốc hội khóa VII quyết định sáp nhập huyện Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh. Ngày 1-7-1989, tỉnh Phú Khánh tách ra làm 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, từ đó Trường Sa trực thuộc Khánh Hòa.

Ngày 11-4-2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký nghị định điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương ở Khánh Hòa. Theo đó, huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn.

Sống và làm việc tại Trường Sa, ngoài các quân nhân còn có những CB-CNV Trạm Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ, các trạm hải đăng và ngư dân.