Thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt bên đường

(NLĐO) - Nhiều người tá hỏa khi mở bịch ny- lông dính đầy máu là xác một bé trai.

Lúc 14 giờ ngày 10-8, người dân sống trên đường số 8 (tổ dân phố 60, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM) phát hiện một bịch ni lông dính đầy máu được vứt cạnh bãi rác tự phát bên đường nên mở xem. Khi mở ra, nhiều người kinh hoàng khi thấy xác một bé trai còn đỏ hỏn, dính đầy máu.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho công an địa phương.
 
img
Nơi xác bé trai bị vứt

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết thai nhi khoảng 7 tháng tuổi. Có thể mẹ của cháu bé phá thai rồi vứt xác con.

Chị Nguyễn Thị Lan, người dân sống gần đây, bức xúc: “Tôi không biết lý do gì nhưng cha mẹ của cháu bé thật nhẫn tâm, nỡ cướp đi sự sống của con mình rồi lại vứt gần bãi rác. Thật không thể chấp nhận được. Nhiều gia đình muốn có con nhưng không có, bố mẹ cháu thì….”.

Một giờ sau, thi thể bé sơ sinh xấu số được cơ quan chức năng đưa đi nơi khác.