Tham gia giao thông khi say xỉn: SOS!

Theo thống kê của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ trong quý I/2008 bệnh viện đã tiếp nhận hơn 154 ca tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông khi có rượu bia trong người. Nhiều trường hợp tử vong đáng tiếc đã xảy ra mà nguyên nhân cũng do say xỉn

Trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy có gần 2 người bị tai nạn giao thông (TNGT) nhập viện do rượu, bia, chưa kể các ca TNGT do say xỉn đang được điều trị tại các bệnh viện khác trên địa bàn TP. Theo bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, con số này tương đối cao, báo động tình trạng người điều khiển phương tiện có rượu bia trong người gia tăng.

Từ chết đến thương tật nặng

Đi một vòng quanh khoa cấp cứu và khoa điều trị chấn thương sọ não, chúng tôi gặp khá nhiều bệnh nhân bị TNGT sau những cuộc nhậu, trong số đó có những trường hợp rất nặng, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Ái cảnh báo, còn rất nhiều trường hợp không thể cứu chữa vì nạn nhân bị thương quá nặng. Điển hình như vụ TNGT xảy ra vào rạng sáng 3-4-2008, ba thanh niên chạy xe máy biển số 51L3-15... đang lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8 - TPHCM, hướng cầu Bà Tân về đường Bà Tẻ thì đụng vào đuôi mô tô chạy phía trước, khiến cả ba té xuống đường, một người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng. Cả hai người điều khiển xe đều mùi rượu, bia và không làm chủ tốc độ. Trước đó, rạng sáng 16-3-2008, mô tô biển số 74H2-95... do ma men N.V.Dũng điều khiển chở một người đang lưu thông từ đường Phan Đăng Lưu về hướng Phan Bội Châu - TPHCM đã tự đụng vào cột điện, Dũng chết tại Bệnh viện Gia Định.

Theo thống kê của Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, hằng ngày trên địa bàn TP xảy ra hàng chục vụ va quẹt do người khiển phương tiện uống rượu, bia gây ra. Hình ảnh này không chỉ làm xấu bộ mặt văn minh đô thị đường phố mà có khi nó là nguyên nhân gây kẹt xe.

Phạt tối đa

Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, cho biết: “Sắp tới CSGT sẽ dùng nhiều biện pháp mạnh để xử lý nghiêm những trường hợp uống rượu, bia khi tham gia giao thông”. Trước mắt, trong tháng 4 này, hơn 400 chiến sĩ là dân quân tự vệ của quận đội, phường đội sẽ ra quân điều tiết giao thông. Nếu phát hiện trường hợp người điều khiển phương tiện nghi uống rượu, bia, họ sẽ báo cho CSGT thổi phạt, xử lý... Ngoài ra theo thượng tá Thịnh, “Phòng CSGT cũng đã kiến nghị UBND TP xem xét, kiến nghị lên Chính phủ bỏ quy định giới hạn nồng độ cồn trong máu, cho phép CSGT phát hiện người điều khiển có mùi rượu, bia trong người là xử phạt. Bởi thực chất ngưỡng say rượu của từng người khác nhau, có người uống rất nhiều nhưng không say, nhưng có người chỉ cần một ly đã say”.

Tại hội nghị báo cáo tình hình an toàn giao thông quý I/2008 vừa qua, Phòng CSGT cũng kiến nghị UBND TP kiến nghị Chính phủ cho phép xử phạt mức tối đa với tất cả các hành vi vi phạm luật giao thông. Theo đó, trong máu người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá quy định sẽ bị phạt tiền đến 800.000 đồng.

“Với mức phạt tăng cao và biện pháp xử lý gắt gao, người uống rượu, bia sẽ không dám liều lĩnh điều khiển phương tiện giao thông” - thượng tá Thịnh nhận xét.