Thanh niên 2 xã hỗn chiến, 1 người tử vong

(NLĐO)- Do mâu thuẫn tức thời giữa 2 nhóm thanh niên của 2 xã Bắc Trạch và Hạ Trạch ở Quảng Bình, nên xảy ra ẩu đả, khiến một người tử vong.

Ngày 5-2, thông tin từ Phòng Cảnh Sát Hình sự (PC45 – Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trần Dũng (SN 1994, ở thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) để điều tra về hành vi giết người.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt khẩn cấp, tiến hành tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng Nguyễn Phi Hùng (SN 1997), Phan Minh Tuấn (SN 1997), Phan Văn Tuấn (SN 1997), Nguyễn Văn Hưng (SN 1992) tất cả đều trú thôn 5, xã Hạ Trạch và áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Văn Thống (SN 1999, ở thôn 4, xã Bắc Trạch ((huyện Bố Trạch). Đây là những đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả trong đêm 29 Tết khiến anh Nguyễn Duy Nam (xã Bắc Trạch) tử vong.

Đối tượng Nguyễn Trần Dũng được xác định là thủ phậm dùng dao gây ra vụ giết người – ảnh Tr.Tuấn
Đối tượng Nguyễn Trần Dũng được xác định là thủ phậm dùng dao gây ra vụ giết người – ảnh Tr.Tuấn

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tức thời giữa 2 nhóm thanh niên ở xã Bắc Trạch và xã Hạ Trạch (huyện Bố Trạch). Khoảng 22 giờ ngày 26-1 (đêm 29 Tết), tại ngã 3 đường liên xã Hạ Trạch, Nguyễn Duy Nam cầm đầu các đối tượng gồm Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Phan Văn Thống tất cả đều trú ở xã Bắc Trạch đã chặn đường đánh nhóm thanh niên ở xã Hạ Trạch gồm Nguyễn Trần Dũng, Lê Văn Nghĩa và Lê Văn Quân.

Trong quá trình ẩu đả, Nguyễn Trần Dũng đã dùng dao bấm gấp mang theo trong người đâm 2 nhát vào ngực của Nguyễn Duy Nam khiến Nam tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 – Công an tỉnh Quảng Bình) đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch cùng các đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ hiện trường, tiến hành điêu tra truy xét và bắt các đối tượng liên quan.