Thanh niên là trụ cột của nước nhà, tương lai của đất nước
8h sáng 25-3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo 7 bộ, ngành đã gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với thanh niên, SV và trí thức trẻ tại ĐHQG Hà Nội. Dưới đây là nội dung cuộc đối thoại.
Cuộc gặp gỡ xoay quanh 6 chủ đề lớn:
Chủ đề thứ nhất: Xây dựng niềm tin, bồi đắp lý tưởng cho thanh niên, SV trong giai đoạn hiện nay.
Chủ đề thứ 2 : WTO - cơ hội, thách thức và hành động của thanh niên, nhất là trí thức trẻ và sinh viên.
Chủ đề thứ 3 : Khoa học và công nghệ - chìa khóa để hội nhập và phát triển.
Chủ đề thứ 4: Nghề nghiệp và việc làm của thanh niên, chính sách trọng dụng nhân tài.
Chủ đề thứ 5: Những yêu cầu đặt ra với thanh niên, trí thức trẻ và SV trong quá trình hội nhập và phát triển, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ giỏi, công chức trẻ giỏi, nhà khoa học, nhà văn hóa trẻ giỏi, nhà doanh nghiệp trẻ giỏi.
Chủ đề thứ 6: Tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên, trí thức trẻ, SV với Đảng, Nhà nước về những nội dung, giải pháp nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định quyết tâm xung kích và khả năng đóng góp của mỗi cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua những hành động cụ thể, việc làm thiết thực
. Nguyễn Linh Giang, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Thưa Chủ tịch nước,thanh niên Việt Nam rất sáng tạo và có nhiều ý tưởng. Vậy làm thế nào để họ có thể đóng góp được trí tuệ và sức lực của mình cho đất nước?
- Trả lời: Thanh niên ngày nay được sống trong điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với thế hệ trước. Đất nước chúng ta tuy còn nghèo, nhưng điều kiện hoạt động của thanh niên rất phong phú. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cũng như toàn xã hội tạo nhiều diễn đàn cho thanh niên trao đổi, cống hiến, trưởng thành. Diễn đàn đó ở các trung tâm, hội nghị… và ngay ở nơi các bạn thanh niên làm việc, lao động hàng ngày
Xin mời tất cả các bạn cống hiến và đóng góp ý tưởng xây dựng đất nước ở ngay nhưng vị trí công tác của minh hoặc những diễn đàn, hội nghị như thế nay./.
. Bạn Nguyễn Anh Tuấn, Đài tiếng nói Việt Nam: Thưa chủ tịch, thanh niên chúng tôi luôn băn khoăn trong việc xác định lý tưởng của thế hệ trẻ trong tình hình mới. Xin Chủ Tịch nước cho chúng tôi lời khuyên về xác đinh lý tưởng và con đường thực hiện lý tưởng?
- Trả lời: Tôi thấy câu hỏi của bạn rất thú vị và tôi cũng rất suy nghĩ về câu hỏi của bạn Anh Tuấn. Như chúng ta đã biết, đất nước còn nhiều khó khăn, trải qua nhiều năm chiến tranh, cho nên lý tưởng thời kỳ này đó là lòng yêu nước và tinh thần chống giặc xâm lược. Từ khi Đảng ra đời, được sự dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đồng thời lý tưởng của thanh niên cũng là lý tưởng của Đảng, Đoàn. Đó là không chỉ yêu nước mà còn cần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa, tiến lên xây dựng chủ nghĩa cộng sản và xây dựng thế giới không còn người bóc lột người.
Nhưng ai còn băn khoăn về việc xác định lý tưởng, thì trước mắt cứ xin hãy là một người công dân tốt, hãy nỗ lực rèn luyện, yêu thương đồng bào, đồng đội của mình. Xin chúc thanh niên luôn thành công với lý tưởng của mình.
. Thanh niên VN rất năng động, sáng tạo. Quan điểm của Đảng và NN về vai trò của thế hệ trẻ?
- Trả lời: Vấn đề này có vô vàn những trang sách nói về sự năng động, sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: “Đất nước ta thịnh hay suy phần lớn nhờ vào thanh niên”. Vì thế, Đảng và NN ta luôn xem trọng vai trò của thanh niên, đánh giá cao vị trí của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp.
Mỗi ngày, mỗi tháng, điều đó càng được khẳng định.
Thanh niên là trụ cột của nước nhà, là tương lai của đất nước, những người sẽ xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn.
Vì vậy, Thanh niên VN cũng cần rèn luyện, phấn đấu.
Chúc các em thành công, mọi việc đang chờ ở phía trước.
. Trần Lệ Thủy, du học sinh tại Úc, địa chỉ email thuysydney@yahoo.com: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách để thu hút nhân tài nhưng thực tế có nhiều trường hợp học sinh sinh viên Việt Nam khi học tập, nghiên cứu xong ở nước ngoài thì không trở lại nước nữa. Vậy các đồng chí lãnh đạo suy nghĩ gì về vấn đề này?
- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi khẳng định rằng Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học tập và nghiên cứu trong nước và du học ở nước ngoài. Nhưng nếu vì lý do nào đó, các em sau khi học tập ở nước ngoài mà không trở về nước, ở lại làm việc tại nước ngoài thì điều đó cũng không sao! Các em cứ bình tĩnh làm việc và đóng góp ở đó để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, còn khi nào các em muốn trở lại làm việc tại quê hương thì đất nước luôn “giang tay” với các em.
. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Trong khi tiếp tục chờ các câu hỏi khác, tôi xin có câu hỏi với các bạn trẻ: Tôi muốn một một bạn trẻ nào đó cho biết ước mơ hoài bão của em như thế nào? Hiện nay đã đạt được đến đâu?
- Bạn Đinh Xuân Thành: Giáo viên ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội: Nói về hoài bão của TN, HS, SV Việt Nam hiện nay thì vấn đề được quan tâm nhất là làm sao để đất nước có thể sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới đặc biệt như Nhật Bản. Làm được điều đó là một tự hào không chỉ của thanh niên, học sinh sinh viên chúng cháu mà còn là niềm tự hào lớn của mỗi con dân đất Việt. Đối với bản thân, nếu đánh giá việc thực hiện ước mơ, hoài bão của mình là 100% thì cháu đã đạt được 60% ước mơ của mình, còn 40% nữa thì cháu đang và sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa
. Bạn Đinh Xuân Thành: Xin được hỏi Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo: Các bạn sinh viên Châu Á có thể dùng học bổng để trang trải cho cuộc sống và tập trung toàn bộ để học tập. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế đất nước và nâng cao đời sống, học sinh sinh viên Việt Nam có băn khoăn về học bổng nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Vậy có thể cải thiện về chế độ học bổng hay không bởi hiện nay với học bổng loại A thì các bạn vẫn phải đi làm thêm để có thêm thu nhập, không tập trung được một cách cao nhất cho công việc học tập và nghiên cứu?
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Đất nước ta có truyền thống hiếu học, chẳng những lương công chức mà cả học bổng cũng thấp nhưng nhiều gia đình vẫn chắt chiu và cố gắng chu cấp cho con em đi học.
Nhà nước ta đã tăng mức học bổng lên gấp đôi nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của sinh viên. Trên thế giới cũng chưa có quốc gia nào có thể trang trải được mọi chi phí cho sinh viên. Hiện nay Bộ GD và ĐT đang chuẩn bị dự án về kinh phí để từ nay đến cuối năm trình Chính phủ quỹ cho học sinh sinh viên vay để học tập một cách tốt nhất. Vừa rồi chúng ta cũng nhận được sự hỗ trợ của xã hội và nhiều nhà hảo tâm có đóng góp cho sinh viên, đóng góp qua các quỹ học bổng, khuyến học và cần có sự tôn vinh với những đóng góp đó. Mặc dù những đóng góp này là nhỏ bé nhưng cũng có nhiều hỗ trợ để các bạn sinh viên phần nào có thể khắc phục khó khăn.
Tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta biết phát huy truyền thống và nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên, chúng ta hoàn toàn có thể thành công.
. Bạn Thanh Phú, ở Quận 5, Tp Hồ Chí Minh: Chúng ta đã có chiến lược phát triển tranh niên. Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp gì để thực hiện thành công chiến lược đó?
- Trả lời: Xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trẻ là một chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước. Có thể nói, khi chúng ta hội nhập mà không có nhân lực trẻ, giỏi thì khó có thể thành công nhanh và bền vững được. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại. Đào tạo không chỉ ở trong nước mà còn cả nước ngoài bằng nhiều hình thức. Với tinh thần phát huy nguồn lực trong nhân dân và trong xã hội để cùng làm, các gia đình và cá nhân cũng có thể tự túc đi du học. Các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành cũng chủ động có kế hoạch gửi cán bộ đi đào tạo. Nhà nước cũng đã có chủ trương dành ngân sách nhiều hơn cho đào tạo, đồng thời mở rộng khả năng đào tạo trong nước. Có thể nêu một ví vụ, như Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những nơi đào tạo được quan tâm, đầu tư nhiều để hướng tới có những khả năng đào tạo được nguồn nhân lực sánh ngang với các nước trong khu vực và quốc tế. Do đó chất lượng đào tạo của trường cũng là một trong số những trường đứng đầu trong cả nước. Tôi được biết nhiều địa phương căn cứ trên cơ sở ngân sách của mình cũng huy động vốn để xây dựng các trường đại học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và ở địa phương nói riêng. Với những cố gắng này, chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu đào tạo, nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.
. Phùng Thị Thu Hà, Sở Xây dựng Hà Nội: Nhiều bạn trẻ đã đặt câu hỏi Đảng và Nhà nước sẽ làm gì cho thanh niên ? Cháu xin hỏi, thưa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ đã làm gì, đã cống hiến gì cho cả nước? Cháu biết sắp tới, Bầu cử Quốc hội Khoá XII sẽ diễn ra vào ngày 20-5. Quốc hội khoá này sẽ có trọng trách là vạch ra những nhiệm vụ sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nhà nước có kỳ vọng gì, kỳ vọng như thế nào về các bạn trẻ và có lời khuyên gì cho những bạn trẻ ứng cử và tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội?
- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Vừa rồi, chúng ta đã nói về vai trò, vị trí của thanh niên. Đảng và Nhà nước tin cậy và kỳ vọng ở lớp trẻ. Vấn đề là lớp trẻ phải chứng tỏ mình xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, thông minh thực hiện thành công sứ mạng của mình.
Các bạn có thể tham gia Quốc hội và các lĩnh vực khác. Riêng đối với việc tham gia vào hoạt động của Quốc hội, đây là một cơ cấu không quy định tuổi tác tham gia, ngoại trừ các bạn dưới 21 tuổi. Quốc hội cho phép có sự tham gia của mọi thành phần, lứa tuổi, trẻ tuổi có, lớn tuổi có, có sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội. Tôi mong tuổi trẻ tự tin và khiêm tốn học tập và đóng góp xứng đáng cao nhất cho Quốc hội và cho đất nước.
. Nguyễn Cẩm Hằng, đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Công an: Kính thưa Chủ tịch nước, tôi là một đại diện của thế hệ trẻ lực lượng CAND. Chúng ta hiện nay nói rất nhiều tới hội nhập, vậy đâu là chìa khoá để chúng ta hội nhập thành công? Và làm thế nào để mở khoá một cách nhanh nhất?
- Trả lời: Để hội nhập thành công, có rất nhiều yếu tố. Nhưng theo tôi, yếu tố quan trọng hàng đầu là bản lĩnh và trí tuệ. Bản lĩnh và trí tuệ sẽ quyết định thành công của chúng ta. Chính vì thế, không chỉ thế hệ trẻ, tất cả chúng ta cần phải nâng cao bản lĩnh và trí tuệ.
Tôi tin chắc, với bản lĩnh và trí tuệ Việt, chúng ta nhất định sẽ thành công.
. Lê Ngọc Hà: Có rất nhiều SV học tập ở trong nước, có trình độ cao, nhưng khi ra nước ngoài bằng cấp của họ lại không được đánh giá cao. Bao giờ và làm thế nào để bằng cấp của Việt Nam được quốc tế công nhận?
- Trả lời: Phải nói rằng, trên thế giới không có một tổ chức nào công nhận bằng quốc tế. Ví dụ, ngay trong một quốc gia, các bằng ở các trường cũng có giá trị khác nhau. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp các bằng ở VN, các bạn hoàn toàn có thể theo học thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài. Ở Việt Nam có 311 trường ĐH, Cao đẳng, nhưng chưa có chất lượng như nhau. Vì vậy, muốn người ta công nhận bằng cấp của mình, cần phải nâng cao trình độ của giáo viên. Bộ GD và ĐT đang bàn với các trường làm đề án đào tạo 2 vạn tiến sỹ trong 13 năm tới.
Cần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo bằng kinh nghiệm trong nước và tham khảo thêm nước ngoài, hoàn thiện cơ sở vật chất, chấp nhận các trường ĐH đối tác đánh giá chất lượng bằng của ta.
. Trần Vũ Kim Mẫn, Thành phố Đà Nẵng hỏi: Vừa qua Thành phố Đà Nẵng đã thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo. Đảng và Nhà nước có chủ trương như thế nào về vấn đề này?
- Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Ông Trần Văn Tuấn (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) trả lời: Thưa các bạn, hiện nay việc thi tuyển công chức, thi tuyển lãnh đạo đều có quy trình chặt chẽ, công khai. Vừa qua, Đà Nẵng có thí điểm hình thức thi tuyển lãnh đạo. Tôi nghĩ đây là một hướng tốt, ngoài việc quy hoạch về cán bộ sẽ tạo điều kiện cho các bạn có nhiều cơ hội để tự khẳng định, trưởng thành, trở thành những công chức trẻ, chuyên viên chính, giảng viên chính vượt thời gian mà không theo quy trình và đã được cơ quan, đơn vị ghi nhận. Với quy trình đấy, Đoàn nên động viên để các bạn trở thành những người lao động giỏi, những nhà khoa học giỏi để cống hiến cho đất nước.
- Chủ tịch nước trả lời tiếp: Việc thi công chức là cần thiết để chọn nhân tài, song chưa đủ. Một cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn mà chúng ta phải kiểm tra cán bộ này có cái "tầm", cái "tâm" không? Có xứng đáng với nhiệm vụ và lòng tin của mọi người không?. Do đó, tôi yêu cầu những người tuyển chọn chúng ta phải kiểm tra kỹ điều này để một người cán bộ vừa có tài, vừa có tâm. Bộ Nội vụ phải xem xét vấn đề này.
. Bạn Đinh Xuân Tùng, Đại diện Đoàn viên Khối Dân vận Trung ương: Xin các đồng chí cho biết để giữ được bản sắc dân tộc trong hội nhập và phát triển hiện nay thì vấn đề gì quan trọng nhất?
- Đồng chí Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin: Được sự phân công trả lời của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, tôi xin trả lời câu hỏi của bạn Xuân Tùng như sau. Có thể nói văn hoá trong hội nhập có vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu nói một cách khái quát nhất, trong quá trình hội nhập, muốn thành công chúng ta cần phải giang hai tay với thế giới bên ngoài. Trong đó, đối với kinh tế, biểu hiện quan trọng nhất là sức mạnh của các doanh nghiệp. Còn cánh tay kia là chính trị, với biểu hiện tế nhị và trọn vẹn nhất là văn hóa. Nếu lo tốt cho văn hoá và các doanh nghiệp, chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong hội nhập. Về văn hóa, ở đây chúng ta xét đến ba vấn đề. Thứ nhất, văn hoá ứng xử, thể hiện ở nếp sống cũng như sức lan toả của dân tộc. Thứ hai, văn hóa gia đình, trong đó gia đình là nền tảng, tế bào của xã hội. Cha ông ta khi nói đến con người vẫn nói đến gia đình, Quan tâm đến gia đình là quan tâm đến con người, quan tâm đến nền tảng của xã hội. Thứ ba, văn hóa truyền thống của các dân tộc, từ các vùng miền đến cộng động các dân tộc. Chúng ta phải lo tốt ba vấn đề này để đảm bảo nền tảng văn hóa trong hội nhập sâu và đổi mới toàn diện đất nước.
- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bổ sung: Đất nước ta trải qua nhiều năm chiến tranh, phải nói cực kỳ gian khổ ác liệt. Chúng ta giành thắng lợi được suy cho cùng là nhờ văn hoá. Chúng ta không mất đi bản sắc văn hoá của mình. Văn hoá là gì? Chúng ta đã lấy ít đánh số đông, lấy yếu thắng mạnh. Giành thắng lợi, đó là kỳ tích. Đó là truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, một lòng một dạ vì độc lập tự do của đất nước. Do đó chúng ta phải phát huy truyền thống này. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã phát huy được. Tôi tin trong thời kỳ hội nhập quốc tế, chúng ta sẽ làm được.
. Bạn Nguyễn Văn Quý, đại diện Đoàn thanh niên Học viện Chính trị Quân sự: Kính thưa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, kính thưa lãnh đạo các Bộ, ngành, hôm nay tuổi trẻ chúng tôi rất vinh dự và phấn khởi nhận được sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong Tháng Thanh niên và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi xin phép được hỏi một câu: Muốn phát triển khoa học công nghệ cần có nhiều yếu tố, trong đó thị trường khoa học công nghệ là một yếu tố quan trọng. Khi nào thì nước ta có thị trường khoa học công nghệ?
- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong trả lời: Thưa toàn thể các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức, tôi xin trao đổi với các bạn với sự mở đầu bằng lời cảm ơn các đồng chí tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi và các đồng chí ở đây được cùng Chủ tịch Nguyễn Minh Triết giao lưu, trao đổi trực tiếp với các bạn trẻ.
Về nội dung câu hỏi, tôi xin khẳng định rằng, thị trường khoa học công nghệ là một yếu tố, một công đoạn rất quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ của một quốc gia. Nó quan trọng là ở chỗ tạo ra nhu cầu thực sự cho các nhà sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực khác, với các nhà nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu. Nó đặt ra cầu lớn mà nếu các nhà khoa học không có thì không thể nào tìm ra được giải pháp đối với các vấn đề phát sinh trong sự phát triển của khoa học và đất nước. Đó cũng là cơ hội đồng thời cũng là thách thức của giới khoa học, phải biết kỳ vọng và cống hiến sức lực cho công việc đó.
Tôi cũng xin khẳng định, thị trường khoa học công nghệ tạo cầu kích thích cung ứng. Có kẻ mua người bán, có người cung cấp, có người đặt ra nhu cầu. Vậy hàng hóa của thị trường khoa học công nghệ là gì? Làm thế nào để làm ra hàng hóa đó? Nhà nước ta đã xây dựng khung pháp lý cho sự phát triển của khoa học công nghệ trong nước. Ví dụ như Luật Sở hữu trí tuệ, thừa nhận kết quả sáng tạo, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân được tự do sáng tạo, được thừa nhận các kết quả sáng tạo, nghiên cứu có giá trị, được định giá các sản phẩm đó và trao đổi mua bán. Như Luật chuyển giao công nghệ, khi kết quả sáng tạo được thừa nhận, được Nhà nước bảo hộ, vấn đề đặt ra là nội dung và phương thức đặt giá cho sản phẩm. Luật đảm bảo cơ sở pháp lý để khoa học công nghệ trở thành một thị trường thực sự. Như ta biết, tiền được sử dụng phổ biến, tuy nhiên thị truờng tiền tệ trở thành đối tượng quan tâm mới gần 20 năm qua.
Hiện nay thị trường khoa học công nghệ còn hạn chế, lượng công nghệ, tái chế… còn ít. Chúng ta phải làm sao để số lượng tăng, bản thân tôi không thể khẳng định khi nào. Vấn đề là số lượng hàng hóa, số lượng người mua, người bán. Để đưa ra dự báo phải căn cứ vào khoa học. Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhưng xin đưa ra dự báo: khi ½ số lượng Viện, Trung tâm nghiên cứu tham gia chuyển giao công nghệ, hoạt động công nghệ; 1/3 doanh nghiệp trực tiếp tham gia trao đổi mua bán công nghệ thì thị trường hoạt động đều đặn và phát triển.
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm khoa học công nghệ lớn, tuy nhiên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của khoảng 100 trường đại học, hàng trăm các viện nghiên cứu. Các trường đại học, viện nghiên cứu có thể tạo ra các sản phẩm mới, tuy nhiên, các doanh nghiệp lại đặt ra câu hỏi là khi nào thì làm ra được sản phẩm và chỉ thanh toán khi nào sản phẩm đã hoàn thanh. Vấn đề là không có tiền, thì khó có thể hoàn thành sản phẩm. Nhà nước do đó đã thực hiện vai trò trung gian. Hàng năm, đại diện các nhà khoa học và Nhà nước gặp gỡ, xác định 50 loại thiết bị có nhu cầu cần nhập khẩu mà nếu sản xuất được trong nước giảm giá thành 30%. Nếu làm được và có ít nhất 1 doanh nghiệp có nhu cầu mua thì Nhà nước sẽ ứng tiền cho trường đại học, viện nghiên cứu làm. Doanh nghiệp sẽ giám sát quá trình sản xuất thiết bị. Khi sản phẩm hoàn thành sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp và khi đó doanh nghiệp sẽ thanh toán cho Nhà nước. Việc này góp phần giải quyết vấn đề khó khăn về tài chính cho việc sản xuất các thiết bị mới. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã cố gắng sản xuất các thiết bị thay thế nhập khẩu. Có khoảng 100 loại thiết bị đã được bán ra trong hơn 2 năm qua.
Khó khăn thứ hai là nơi giao lưu. Việc này được giải quyết bằng các thành lập các chợ thiết bị công nghệ từ năm 1999. Mỗi năm chợ thiết bị công nghệ được tổ chức 2-3 lần, năm đầu tiên giao dịch tại đây là 1,5 tỉ. Đến nay, lượng giao dịch đã tăng lên đến 30-50 tỉ. Chợ thiết bị toàn quốc được tổ chức lần đầu năm 2003 tại Hà Nội.
Khó khăn thứ ba, đó là tăng cường khả năng giao lưu. Ở đây đặt ra nhu cầu về chợ thiết bị công nghệ trên mạng. Sở Khoa học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã có website đăng tải hơn 3000 thiết bị. Mỗi ngày có gần 80 lượt người mua bán các thiết bị qua website này. Đây là một lợi thế. Nếu khoa học của Việt Nam có thể làm ra các thiết bị như khoa học của các nước phát triển, thì giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, cần phải chọn lọc, áp dụng và cải tiến sản phẩm công nghệ để hạ giá thành sản phẩm và phổ biến chúng.
Các bạn trẻ vừa đòi hỏi và cũng vừa tham gia, đóng góp cho quá trình phát triển khoa học công nghệ, thị trường khoa học công nghệ của Việt Nam.
. Nguyễn Văn Nhân, Đông Anh, Hà Nội: Chủ Tịch nước làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 40 tuổi. Chủ Tịch nước có nhận xét gì về đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay. Xin Chủ tịch cho biết kỷ niệm sâu sắc khi làm Bí thư Trung ương Đoàn?
- Trả lời: Ngay những ngày đầu năm 1960, tôi đã học ở Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, tham gia vào phong trào đấu tranh Sài Gòn – Gia Định. Từ đó, tôi trở thành là một cán bộ Đoàn.
Sau năm 1975, tôi về công tác ở TW Đoàn Nhân dân Cách mạng, sau là TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nay tôi đã hơn 60 tuổi, tôi đã cống hiến cho Đoàn hơn 30 năm. Công tác Đoàn tuy có nhiều vất vả, nhưng rất vui. Hồi chiến tranh có lần bị địch bắt và đánh đập, có lần lạc ở giữa rừng, có trận càn, máy bay B52 đánh nát cơ quan. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Trong thời gian làm Bí thư Trung ương Đoàn, tôi có 2 kỷ niệm sâu sắc. Thứ nhất, năm 1984, khi về thăm xã anh hùng Chư Bân, Đắc Lắk, do trục trặc nên tôi về làng muộn. Thanh niên trong làng nô nức ra đón. Họ cứ nghĩ ông Trung ương đoàn phải to, cao. Họ bất ngờ tôi lại nhỏ bé.
Kỷ niệm thứ hai cũng rất vui. Năm 1984 tôi đi công tác ở Liên Xô. Đoàn lúc đó nghèo lắm. Đi công tác một mình. Do trục trặc giờ bay, tôi đến Mát cơ va lúc 1h đêm. Lúc này không gặp được người đón. Trong tay tôi không có một đồng, không nói được tiếng Nga nhiều. Nửa đêm, tôi tìm mọi cách nhờ được đưa về Đại sứ quán Việt Nam và nhờ Đại sứ quán trả 20 rúp tiền đi tắc xi. Đó là kỷ niệm rất sâu sắc. Tôi có ý kiến, nếu cán bộ được cử đi công tác thì họ nên được ứng trước một ít tiền để dự phòng rủi ro.
![]() |
Phóng viên các báo đang tác nghiệp trực tiếp |
. Doãn Trung Tuấn, đại diện thanh niên Khối cơ quan công nghiệp Hà Nội: Thực hiện chủ trương Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp, trong đó có cổ phần hóa, đời sống người lao động đã được ổn định và phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, trong các DNNN, người lao động nhất là các lao động trẻ không thể mua được cổ phần mà số cổ phần này lại bị các đơn vị và cá nhân ngoài doanh nghiệp mua. Vậy Nhà nước phải có những chủ trương gì để khắc phục hiện tượng này?
- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đây là câu hỏi thú vị và cũng rất khó. Khó lắm đấy các bạn. Hiện nay, Đảng và NN có chủ trương cổ phần hóa DNNN và quá trình này đã được triển khai nhiều năm rồi nhưng còn nhiều vấn đề vẫn đang tiếp tục tìm cách khắc phục.
Thứ nhất, việc chủ trương bán cổ phần cho công nhân là đúng và tốt nhưng chưa có quy chế rõ ràng, vì thế họ đã bán ra ngoài và có người đã đứng ra mua cổ phần và chuyển thành cổ phần cá nhân. Đảng và NN đang tiếp tục có những điều chỉnh để khắc phục tình trạng này.
Thứ hai, quá trình cổ phần hóa mới tính giá trị vật chất mà chưa tính tới thương hiệu, mà đó lại là vấn đề có ý nghĩa lớn và quan trọng.
Thứ ba, là vấn đề đất đai. Nhà nước cho thuê thì rẻ, nhưng để có cơ sở để độc lập sản xuất thì tốn kém.
Có hiện tượng một số doanh nghiệp hiện nay giá cổ phiếu đang tăng lên. Có tăng ảo mà cũng có tăng thực. Chúng ta chưa đánh giá đúng vấn đề này nên cần tiếp tục nghiên cứu và có điều chỉnh để có kết quả tốt hơn.
. Bạn Ngô Duy Hiểu, đoàn khối dân chính Đảng Hà Nội: Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, trong những năm qua đất nước ta đã đạt nhiều kết quả, song bộ máy còn cồng kềnh, để đưa người tài vào vẫn còn nhiều khó khăn. Vẫn còn nhiều ý kiến phàn nàn về các thủ tục hành chính?
Trong thời gian tới, Đảng và nhà nước có chủ trương, chính sách, giải pháp đột phá nào để giải quyết thủ tục hành chính? Chủ trương thay đổi để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính ngày nay? Vì tôi thấy việc đào tạo của chúng ta hiện nay vẫn còn chung chung, đơn điệu, thiếu chuyên gia nên chưa đi sâu vào chuyên môn?
- Trần Văn Tuấn (Thứ trưởng bộ Nội vụ): Về CCHC gồm nhiều lĩnh vực: thể chế, cán bộ, hành chính, hành chính công...
Chủ trương CCHC của chúng ta do Đảng và Nhà nước chỉ đạo đạt kết quả tốt, đưa đến tăng trưởng kinh tế và có những thành tựu trong 20 năm đổi mới. Nhưng điểm lại cũng thấy trong giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều cấp, ngành còn rườm rà, nhân dân chưa đồng tình.
Ý kiến của bạn nêu vấn đề giải quyết thủ tục hành chính cơ sở cũng đã có nhiều nơi đưa ra nhưng có những khâu như tiếp xúc với dân còn thực hiện chưa nghiêm.
Chúng ta đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính còn nhiều hạn chế, Bộ Nội vụ sẽ cải cách bằng việc thi tuyển như bạn vừa nói.
. Một sinh viên B2, khu hiệu bộ, Đại học Cần Thơ: Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long được đánh giá là rất phát triển, là vựa lúa của đất nước, nhưng đời sống của nhân dân vẫn còn thấp. Vậy chúng ta có giải pháp gì khắc phục tình trạng này?
- Chủ Tịch nước: Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) là trung tâm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước, có nhiều mặt phát triển, nhưng những mặt về y tế, giáo dục, văn hoá cũng còn hạn chế nhất định. ĐBSCL chỉ phong phú về lương thực, thực phẩm, còn một bộ phận dân cư sống trên sông nước, nhà cửa còn đơn sơ khi có gió bão đi qua là sập.
Đảng và Nhà nước có chủ trương chăm lo để phát triển ĐBSCL, đã nhiều đề án phát triển ĐBSCL. Nhà nước đã thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ để khắc phục những yếu kém vừa nêu, tạo sự phát triển nhanh và bền vững. Đó là Chương trình của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển khu vực này. Trước đây, đường đi đến ĐBSCL chỉ có 1 đường nay được mở rộng thành nhiều đường. Các mặt y tế, giáo dục, kinh tế - xã hội cũng đang dần được nâng cao. Chúng tôi sẽ đưa dân lên vùng có điều kiện sống thuận lợi để họ có nhiều điều kiện hơn ổn định đời sống.
. Bạn đọc ở địa chỉ vuminh@yahoo.com hỏi: Cháu đã đi một số nước, hiện đang học ở Mỹ. Nhân dân các nước biết và hiểu, phấn khởi với thành quả Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nơi, người dân chưa hiểu, chưa nhận được thông tin nhiều. Vậy làm thế nào để nhân dân thế giới biết và hiểu Việt Nam hơn?
- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Câu hỏi này rất thực tế. Tôi được biết nhiều thông tin ở trong nước ra quốc tế rất chậm. Hiện tại, đồng bào ta định cư tại nước ngoài thiếu thông tin, người nước ngoài cũng thiếu thông tin về Việt Nam nên hiểu không đầy đủ về Việt Nam. Trong nhiều lần giao tiếp, khi có được thông tin đầy đủ, họ mới biết là mình đã không hiểu về Việt Nam. Nhân Hội nghị APEC 14, tôi đã tiếp các nguyên thủ, trong đó có Tổng thống Mỹ George W. Bush. Tôi đã thông tin cho Tổng thống Bush về tình hình thực tế ở Việt Nam. Tổng thống Bush lúc đó mới nhận ra lâu nay có nhiều vấn đề không được thông tin. Ông cho rằng Việt Nam cần tăng cường thông tin ra nước ngoài. Tôi cho đây là một điều rất chí lý.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã cố gắng thông tin nhiều hơn về nước ta ra nước ngoài. Đài truyền hình Việt Nam đã phát kênh VTV 4 ra nước ngoài, tuy vậy có nơi nhận được tín hiệu, có nơi không. Chúng ta có nhiều khó khăn ví dụ như sách báo ra nước ngoài chậm và thiếu. Hiện nay thông tin ở các Website là nhanh nhất, cần phát triển. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn thông tin, đưa tin chính xác. Thông tin không chính xác thì không tốt. Vấn đề cung cấp thông tin ra nước ngoài là rất quan trọng để bạn bè trên thế giới có thể hiểu hơn về Việt Nam trong môi trường hội nhập hiện nay.
. Bạn Vũ Quang Hưng, Bộ Công an hỏi: Hiện nay Đảng và NN có nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, có nhiều hiện tượng rất tinh vi. Đảng và NN có cách nào triệt tiêu tệ nạn này không?
- Trả lời: Như chúng ta đã biết, tham nhũng hiện đang là vấn đề lớn đang được Đảng và NN quan tâm. Đảng và NN cũng có những nghị quyết về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Tôi phải nói rằng tham nhũng thì ở đâu cũng có, chứ không phải ở riêng VN. Chúng ta phải khẳng định rằng VN không phải nước tham nhũng nhất thế giơi. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên chúng ta đã kiên cường trong chiến đấu, chứng minh được bản lĩnh, con người Việt Nam. Nhưng vì sao vẫn có tham nhũng và lãng phí?
Trước hết, do chúng ta quản lý yếu kém, quản lý lỏng lẻo. Chúng ta vừa trải qua nhiều năm chiến tranh, vấn đề đó là dễ hiễu, đừng quá nặng nề về vấn đề đó. Một mặt cần phải đấu tranh triệt tiêu mầm mống tham nhũng, lãng phí, đồng thời cũng phải nâng cao công tác quản lý.
Hiện nay, chúng ta đã có một ban chống tham nhũng do Thủ tướng chính phủ đứng đầu. Trong thời gian qua, ban chống tham nhũng này cũng đã làm việc hết sức tích cực.
Tôi tin với những gì chúng ta đã làm được trong thời gian qua, tham nhũng, lãng phí sẽ được đẩy lùi.
Mong các bạn hãy cùng góp tay cùng phòng chống tham nhũng, lãng phí ngay tại cơ quan, địa phương mình. Mỗi người dân làm tốt ở cơ quan mình, việc này sẽ làm tốt trên cả nước.
. Chủ Tịch nước hỏi: Tôi thấy ở đây có hai đại diện của Bộ Quốc phòng và Công an, nhưng không thấy câu hỏi nào về vấn đề này. Phải chăng an ninh, quốc phòng của chúng ta đã quá vững chắc rồi? Tôi thấy tình hình thế giới phức tạp, đánh nhau, bom mìn nổ nhiều nơi. Ở Việt Nam ổn định, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan. Chúng ta phải làm gì để tuổi trẻ góp phần vào việc giữ vững an ninh đất nước?
- Trả lời:
* Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an: Sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có tuổi trẻ. Trong những năm qua, an ninh quốc phòng của chúng ta được giữ vững đó là thành quả của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có tuổi trẻ.
Nhân dịp này, chúng tôi muốn các bạn đoàn viên thanh niên trong cả nước nắm vững 4 nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới như sau:
1. Nắm vững luật pháp, thực hiện nghiêm túc luật pháp.
2. Đi đầu xung kích tuyên truyền nhân dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật
3. Mang sức trẻ giúp công an bảo vệ an ninh trật tự.
4. Theo dõi, giám sát hoạt động của lực lượng công an để phát hiện những hành vi tiêu cực, góp ý để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
* Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam: Về lĩnh vực quốc phòng chúng ta thấy lịch sử dân tộc Việt Nam là dựng nước đi đôi với giữ nước nên vấn đề xây dựng và bảo vệ đất nước là quy luật trong mấy nghìn năm của đất nước ta. Việc dựng nước trong thời bình là phải xây dựng đất nước phát triển về mọi mặt, mạnh về mọi mặt. Bao gồm kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh. Đây là cách dựng nước và giữ nước cơ bản nhất của chúng ta hiện nay.
Chúng ta đạt những thành tựu to lớn của đất nước, nhưng chúng ta cũng đứng trước rất nhiều những nguy cơ, thách thức, diễn biến hoà bình. Các thế lực thù địch luôn tìm cách để thanh niên xa rời mục tiêu lý tưởng. Càng hội nhập sâu vào thế giới, chúng càng tìm cách chống phá vì vậy chúng ta càng phải tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ tranh vững mạnh để chủ động bảo vệ Tổ quốc.
Học sinh, sinh viên luôn là lực lượng xung kích, các bạn đang ở những vị trí xung yếu của đất nước như các vùng biên giới, hải đảo. Việc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay chúng ta phải tham gia tốt.
Ở một số ngành nghề trong các trường quân đội nên mở ra một số ngành đào tạo mở để sau khi tốt nghiệp nếu quân đội có yêu cầu thu hút các bạn vào làm việc. Thực tế, nhu cầu vào làm việc trong quân đội hàng năm ngày càng nhiều, nếu các bạn vào quân đội sẽ được đưa đi đào tạo lại để phù hợp với chuyên môn trong quân đội.
Quân đội là con em của nhân dân, được nhân dân đùm bọc, môi trường của quân đội là một môi trường tốt để rèn luyện, tôi mong các bạn tham gia xây dựng quân đội để bảo vệ đất nước.
. Nguyễn Quang Cảnh, đại diện Đoàn thanh niên Đảng uỷ khối I: Có người cho rằng, WTO là một bó hoa hồng đầy gai, mà chúng ta tự nguyện ôm lấy một cách tích cực. Tuy nhiên có nhiều sự việc diễn ra trong thời gian qua như vấn đề bán phá giá… Xin Chủ tịch nước cho biết những giải pháp để giải quyết vấn đề này?
- Trả lời: Một câu hỏi có ví von rất vui. Tôi xin thưa rằng, bất cứ một thắng lợi nào cũng phải trải qua những khó khăn, mất mát nhất định. Không có một thành công nào dễ dàng. Chúng ta gia nhập WTO để có điều kiện cạnh tranh một cách hợp pháp và phát triển đất nước. Đi liền với những thuận lợi và thời cơ, còn có rất nhiều khó khăn và thách thức.
Phải nói rằng, 150 thành viên của WTO không phải ai cũng phát triển. Vào được tổ chức này sẽ có rất nhiều thách thức, nhưng nếu không vào, ta sẽ không có cơ hội để phát triển. Vào WTO là chấp nhận khó khăn và thách thức, như cách bạn ví bông hồng đầy gai. Nhưng với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, chúng ta sẽ vượt qua và thắng lợi.
Trong đàm phán vào WTO đã có nhiều vấn đề đặt ra, thậm chí có vấn đề phải bảo lưu trong nhiều năm để thấy rằng lộ trình gia nhập WTO phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh củaViệt Nam.
Chúng ta phải nỗ lực một cách toàn diện, các DN sẽ phải làm ăn nghiêm chỉnh, phải vươn lên để cạnh tranh được với thị trường mở. Một số DN sẽ không tồn tại được. Một số sẽ phát triển. Một số không tồn tại được chuyển sang dạng khác. Vì vậy, chúng ta phải khẩn trương đào tạo một nguồn nhân sự có trình độ cao để cạnh tranh với thế giới.
Các ngành Tư pháp, Toà án… những ngành tưởng chừng sẽ dễ thở hơn khi gia nhập WTO cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để hoà nhập với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Triển vọng tốt đòi hỏi các cơ quan tự sắp xếp lại mình, thay đổi, đào tạo đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới.
Tôi tin Việt Nam sẽ hội nhập thành công và về đích với thắng lợi đầy đủ.
Vào WTO đầy rẫy những khó khăn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ hội nhập thành công.
Lời kết luận và giao nhiệm vụ cho thanh niên của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết
Các đồng chí và các bạn thân mến, hai giờ đồng hồ giao lưu qua thật nhanh. Các đồng chí và các bạn cũng như tôi vẫn còn lưu luyến chưa muốn chia tay. Chúng ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ để trao đổi với nhau những điều thật thú vị. Các đồng chí và các bạn đã đưa ra nhiều câu hỏi sâu sắc làm cho buổi giao lưu, đối thoại hôm nay thật sôi nổi, thẳng thắn, cởi mở và rất chân tình. Tôi rất vui mừng vì các bạn trẻ rất quan tâm đến buổi đối thoại này, không chỉ ở đây mà trên mọi miền đất nuớc.
Buổi đối thoại trực tiếp hôm nay kết thúc ở hội trường này nhưng việc đối thoại giữa chúng ta, những tình cảm và mong muốn trao đổi giữa chúng tôi với các bạn chưa kết thúc. Tôi khẳng định và mong muốn chúng ta tiếp tục trao đổi với nhau những vấn đề quan tâm bằng nhiều hình thức và nhiều cơ hội. Đối thoại như thế này sẽ có thể được tiếp tục. Các bạn cũng có thể trao đổi qua thư từ với Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Tôi mong các đồng chí và các bạn sẵn sàng trả lời câu hỏi của các bạn trẻ. Tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt điều đó để mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng trở nên gần gũi, thân thương, cởi mở.
Tôi đã gặp gỡ, trao đổi nhiều với các bạn ở đây. Ví dụ như Đặng Lê Nguyên Vũ. Bạn ấy đã không chỉ đề xuất các giải pháp liên quan đến các vấn đề về thanh niên và tuổi trẻ mà cả chính sách của Đảng, Nhà nước.Có những điều rất hay. Có những điều cần phải nghiên cứu. Điều này cần được khuyến khích. Tuy công việc mỗi người mỗi khác, nhưng chúng ta phải cố gắng để gần nhau hơn, trao đổi với nhau nhiều hơn. Điều đó không chỉ giúp đỡ các bạn trẻ mà cả chúng tôi nữa, để nhìn nhận, đánh giá công việc của mình, hoàn thiện chưa, và cần sửa chữa thế nào.
Qua buổi này, tất cả chúng ta cần rút ra những điều tâm đắc nhất, sâu sắc nhất cho bản thân. Chúng tôi cũng hiểu thêm được nhân dân và các bạn trẻ mong muốn gì, gửi gắm gì, để từ đó cân nhắc sâu sắc hơn và làm việc tốt hơn.
Tôi nhấn mạnh mấy vấn đề muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ. Hiện tại Việt Nam đã gia nhập WTO. “Con tàu của chúng ta đã ra biển lớn”. Nên sóng to gió lớn, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng gặp sóng to gió lớn, phải cùng bình tĩnh, vững vàng, có người cầm lái vững thì chúng ta sẽ vượt được đại dương.
Các bạn trẻ cần tập trung lao động hết mình để xây dựng quê hương đất nước. Tinh thần lao động bằng hai, bằng ba cần được duy trì. Trong dịp Tết vừa qua, tôi đã đi thăm khu công nghiệp Dung Quất, nhà máy lọc dầu. Ở đây, ngày Tết cán bộ, nhân viên làm 3 ca, không nghỉ do đó là một công trình vô cùng cần thiết cho đất nước. Tuổi trẻ hiện nay phải lao động cật lực, sáng tạo, trí tuệ, nâng tầm mình để tiếp tục học tập, xây dựng đất nước. Nhìn ra thế giới, chúng ta còn nhiều hạn chế nhất định, do đó cần học, học nữa, học mãi. Nhưng phải xác định cái gì cần học trước để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, làm thế nào để gặt hái những tinh hoa thế giới để xây dựng đất nước.
Cần rèn luyện đạo đức, phẩm chất. Trong khi đại bộ phận thanh niên hăng hái xông pha góp sức xây dựng đất nước, vẫn còn một bộ phận thanh niên yếu kém cản trở bước tiến của bản thân, của thanh niên và đất nước. Câu hỏi các bạn đặt ra là làm gì để giúp những bạn này. Chúng ta đã làm được gì, hay chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức quan tâm đến các bạn thanh niên xuất sắc, chưa giúp được nhiều cho các bạn yếu kém. Điều đó đòi hỏi chúng ta không ngừng rèn luyện để xứng đáng với truyền thống cách mạng. Điều này cũng đòi hỏi phải xây dựng đoàn, hội, đội vững mạnh, xứng đáng là người bạn của thanh niên, lắng nghe hết những buồn vui, trăn trở của thanh niên.
Tôi đã từng trao đổi với một cán bộ đoàn lâu năm nhưng trong gia đình có người con chưa tốt: “Anh là thần tượng của chúng em, nhưng trong gia đình anh mới chỉ là người cha thôi, chưa là người bạn của con anh.” Anh đã công nhận điều đó và khẳng định cần phải lắng nghe, tháo gỡ vấn đề trong chính gia đình mình.
Vì vậy, các tổ chức đoàn, đội, hội cần gần gũi thanh niên để lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập, tư tưởng, tình cảm của thanh niên, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tôi cũng mong xây dựng chi hội, chi đoàn, chi đội vững mạnh, là tổ ấm thực sự để rèn luyện giáo dục thanh niên cùng phát triển.
Các đồng chí phải tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thanh niên và của thanh niên. Vừa rồi có câu hỏi trao đổi về lý tưởng của thanh niên hiện nay, của Đoàn, của Đảng. Tôi trân trọng và cho rằng cũng cần có những trăn trở. Nếu bạn chưa muốn xây dựng CNXH, không sao, nhưng trước hết bạn phải là người yêu nước, yêu đồng bào, rồi học tập, lao động hết mình, yêu thương đồng đội, đồng bào, sau đó hãy nâng lên lý tưởng về chủ nghĩa cộng sản. Miễn là bạn đừng chống lại chế độ, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng mà nhân dân ủng hộ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại vinh quang cho dân tộc, đấu tranh giải phóng dân tộc mà tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh- người suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chúng ta phải học tập tấm gương đạo đức của Người. Đi ngược lại là phản bội lại Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc mình. Chưa đồng tình thì không sao, nhưng khi nhận thức được thì phải đồng tình.
Điều này thích hợp không chỉ các bạn trong nước mà cả ngoài nước. Quan trọng là làm sao cho dưới mái nhà Việt Nam: đoàn kết, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Các đồng chí cần có nhiều phong trào hành động cách mạng, gắn từng lĩnh vực, từng địa bàn, thúc đẩy hành động, thúc giục tuổi trẻ có nhiều sáng tạo, đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu tuổi trẻ, đoàn, hội làm tốt những việc như tôi nói nghĩa là đóng góp nhiều hơn cho đất nước, trưởng thành nhiều hơn, nhanh hơn và chính các bạn sẽ là người chủ của đất nước như Bác Hồ đã nói. Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành hết tình cảm, tình thương mến nhất, đặt niềm tin vào thanh niên. Đừng băn khoăn, mà hãy sống nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin yêu đó. Chúc các bạn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, mãi mãi tình yêu cách mạng và lòng nhiệt tình cháy bỏng giúp sức xây dựng quê hương đất nước.
Xin tạm biệt và hẹn nhiều dịp gặp lại.