Thanh tra giao thông làm ngơ cho xe ben tung hoành

(NLĐO) - Bị xe ben chở đất "đầu độc", nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền không ra tay, người dân đã quyết định lập “barie” trị xe ben gây ô nhiễm.

Chiều 23-3, nhiều người dân ở thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã dùng hàng rào tự tạo để chắn ngang Tỉnh lộ DT 640 (đoạn qua địa phương) nhằm không cho xe tải chở đất thi công công trình lưu thông qua tuyến này.

Trên hàng rào còn có tấm bảng ghi nội dung “Phải tưới nước trước khi chạy xe” nhằm “cảnh báo” tài xế xe ben.


Xe tải nhỏ được đi, xe ben tải trọng lớn bị chặn

Xe tải nhỏ được đi, xe ben tải trọng lớn bị chặn

Theo người dân địa phương, sở dĩ họ lập rào chắn trên là vì thời gian gần đây, hàng đoàn xe tải ben hạng nặng của Tập đoàn Phúc Lộc chở đầy đất từ nơi khác đến thi công công trình Quốc lộ 19 ở gần đó. Các đoàn xe ben này đã làm bụi bay mịt mù, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Trong đó, nhiều xe có dấu hiệu chở quá tải, chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Trước tình trạng trên, người dân địa phương đã nhiều lần gọi điện thoại đến đường dây nóng của Thanh tra giao thông tỉnh Bình Định phản ánh vụ việc và kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Thế nhưng, vụ việc vẫn không có gì chuyển biến nên họ đành phải ra tay để tự bảo vệ mình.