Tháo bỏ cơ chế xin - cho trong hoạt động báo chí
(NLĐ)- Buổi làm việc giữa đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Báo Người Lao Động vào chiều 11-7 đã diễn ra sôi nổi khi cùng thảo luận góp ý việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999
Hầu hết có chung nhận định, sau 9 năm thi hành, Luật Báo chí đã bộc lộ nhiều điểm lạc hậu so với thực tế hoạt động của báo chí. sự phát triển cả về quy mô và chất lượng của các loại hình báo chí hiện đã vượt ngoài khả năng điều chỉnh của Luật Báo chí, vô hình trung luật kìm hãm sự phát triển của báo chí. Ông Đỗ Danh Phương, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho rằng: Luật báo chí chỉ diễn ra trong đội ngũ những người làm báo, các cơ quan báo chí, trong khi các đối tượng khác, đặc biệt là các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội hầu như vẫn còn thờ ơ hoặc chưa thông suốt. “Đáng lo hơn, người làm báo như đang “đi trên dây”, do vừa phải chịu sự chi phối của luật vừa phải theo chỉ đạo của cấp trên” - ông Phương nói.
Từ những thực trạng nói trên, lãnh đạo Báo Người Lao Động và LĐLĐ TPHCM (cơ quan chủ quản Báo Người Lao Động) kiến nghị Luật báo chí cần sửa đổi theo hướng càng cụ thể càng tốt. Đó là quy định rõ phạm vi áp dụng của luật đối với toàn xã hội; quyền tự chủ tài chính; thuế thu nhập doanh nghiệp; quy chế người phát ngôn; tháo bỏ cơ chế xin-cho trong việc tăng, giảm trang mục, số lượng in, quảng cáo...