(NLĐ)- Từ ngày 23-10, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ hai, tập trung vào công tác làm luật. Trong đó thảo luận tại hội trường và cho ý kiến vào 7 dự án luật: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Đê điều, Luật về Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, Luật Bình đẳng giới, Luật Đưa người đi làm việc ở nước ngoài và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động.
Đáng chú ý, trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động vẫn còn những ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề đình công và giải quyết đình công. Thực tế từ khoảng 1.000 cuộc đình công thời gian qua cho thấy đa số các cuộc đình công xuất phát từ tranh chấp về quyền. Thế nên nhiều ý kiến cho rằng cần phải tiến hành sửa đổi Bộ Luật Lao động sao cho bảo đảm cho người lao động đình công đúng pháp luật, cũng như phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong lãnh đạo đình công. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng chỉ những cuộc đình công xuất phát từ tranh chấp về lợi ích mới được coi là hợp pháp.