Thật, giả lẫn lộn

Tại các khu vực kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH) như Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Châu Văn Liêm... ở TPHCM vài ngày gần đây, sức mua MBH tăng mạnh trở lại, do thời điểm bắt buộc đội MBH trên mọi tuyến đường (ngày 15-12) đã cận kề

Không lo thiếu hàng

Nhiều cửa hàng cho biết lượng hàng tiêu thụ tăng gấp đôi so với những ngày trước đó. Giá MBH loại thường từ 60.000 đồng- 80.000 đồng/cái, loại hàng đẹp từ 120.000 đồng - 250.000 đồng/cái, đa số đều là loại mũ nửa đầu, còn loại mũ trùm cả đầu chỉ có vài ba mẫu lèo tèo vì ít người hỏi mua. Một người bán MBH trên đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh) cho biết vài bữa nay bán khá chạy, không còn bán lèo tèo dăm ba cái mỗi ngày như tháng trước...

Tuy nhiên, qua khảo sát từ nhiều nguồn cho thấy, lượng khách mua có tăng mạnh nhưng không thiếu hàng. Ông Lê Văn Diễn, Giám đốc kinh doanh Công ty Quốc tế Đại Việt (đơn vị phân phối MBH VR-1 nhập từ Đài Loan), cho biết với sức mua như hiện tại thì từ nay cho đến ngày 15- 12 sẽ không thể xảy ra tình trạng đột biến, thiếu hàng.

Tương tự, tại các chợ đầu mối Bình Tây, Kim Biên, Tân Bình (TPHCM), mặt hàng MBH đóng đi các tỉnh có tăng nhưng lượng hàng cung ứng vẫn rất dồi dào. Bà Trương Hoài Thu, chủ một sạp bán MBH tại khu vực chợ Kim Biên, cho biết thị trường MBH chỉ thật sự sốt hồi tháng 9, tháng 10, do nguồn hàng hạn chế còn nay, lượng khách mua có tăng cũng không sợ thiếu, mẫu mới ra liên tục. Ngày nào bà cũng tiếp một vài cơ sở mới đến chào hàng với giá khá cạnh tranh. Tuy nhiên, người bán không dám nhập hàng mới vào, vì lượng hàng tồn trước đó mua với giá cao còn khá nhiều...

Ông Nguyễn Văn Tài, chủ cơ sở MBH Spana, cho rằng giá mũ của cơ sở chỉ từ 55.000 đồng- 60.000 đồng/cái lâu nay không thay đổi, nhưng người bán đẩy giá lên 85.000 đồng thậm chí trên 100.000 đồng/cái. Tương tự, ông Lại Anh Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, cho biết đến thời điểm này giá MBH của công ty vẫn không thay đổi, từ 120.000 đồng- 140.000 đồng/cái. Lượng hàng tung ra thị trường hiện nay tăng khoảng 20% so với tháng trước, trong đó nguồn hàng cung cấp cho các công ty, xí nghiệp chiếm từ 70%- 80%...

Vô tình tiếp tay cho hàng dỏm

Tại chợ Kim Biên, Bình Tây, hầu như sạp nào cũng có bán MBH dỏm. Người bán không hề giấu giếm mà ngược lại thông tin công khai “đây là hàng không tem” (tem kiểm định chất lượng do cơ quan chức năng cấp). Loại mũ này được trưng bày xen lẫn với hàng có tem. Khi hỏi mua số lượng lớn thì bao nhiêu cũng có. Về nhãn hiệu thì thuộc dạng “mê hồn trận”, toàn tiếng nước ngoài. Bà Kim, chủ một sạp MBH tại khu vực chợ Kim Biên, cho biết giá mũ không tem chỉ từ 40.000 đồng- 45.000 đồng/cái nên tiêu thụ mạnh hơn những loại giá cao.

Dọc các tuyến đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh), Trường Chinh (Q. Tân Bình), Hùng Vương (Q.5)..., nhiều cửa hàng bày bán đa số là hàng giá “mềm” (dưới 100.000 đồng/cái). Trong đó có nhiều loại mũ mang nhãn hiệu Amalo, Amono, Amaro, Honda, Yamaha nhưng giá chỉ từ 40.000 đồng- 50.000 đồng/cái (không có tem kiểm định). Ông Tuấn, bán MBH trên xa lộ Hà Nội (Q.2), cho biết phần lớn khách đều chọn mũ có giá rẻ dù biết chất lượng cũng “bèo” như giá. Một số khách hàng cũng thừa nhận, mũ đắt tiền chưa chắc là mũ tốt, mũ giá “bèo” thì không bảo đảm chất lượng nhưng chắc chắn không bị lầm giá. Biết là mũ dỏm nhưng vẫn mua vì chỉ chạy lòng vòng trong TP chắc không sao, vả lại khi bị mất cũng không tiếc...

Chính những suy nghĩ sai lầm của không ít người như trên đã biến việc đội MBH của họ chỉ là hình thức đối phó, hơn nữa còn vô tình tiếp tay cho hàng dỏm phát triển...

Cần sự hợp tác của người tiêu dùng

Theo ông Đinh Văn Trữ, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 3, qua kiểm tra tại trung tâm cho thấy tỉ lệ MBH không đạt tiêu chuẩn chất lượng chiếm rất cao, từ 47% - 70%. Trong đó không đạt về tiêu chuẩn độ va đập chiếm từ 55%- 70%; không đạt về độ đâm xuyên chiếm từ 10%- 40%. MBH có dấu (tem) kiểm tra chất lượng “CS” nhưng khi kiểm tra cho thấy có tới 60%- 70% số mẫu không đạt chất lượng.

Ông Dương Công Khanh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Chi cục QLTT TPHCM, cho biết từ tháng 8 đến nay, chi cục thường xuyên tổ chức kiểm tra mặt hàng MBH trên thị trường, tịch thu 86.876 MBH các loại, trong đó đã xử lý tiêu hủy khoảng 50%, số còn lại đang chờ kết quả kiểm nghiệm, nếu không đạt chất lượng sẽ tiêu hủy tiếp. Tuy nhiên, ông cũng cho biết MBH dỏm đang tràn lan trên thị trường cơ quan chức năng bắt không xuể. Để ngăn chặn loại mũ này, rất cần sự hợp tác của người tiêu dùng