Thầu phụ không có trong danh sách là vi phạm pháp luật

Xung quanh vấn đề chọn nhà thầu phụ, chuyển nhượng thầu, ông Nguyễn Xuân Đào, Vụ phó Vụ Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã cho phóng viên Báo Người Lao Động biết: Theo luật, việc chọn nhà thầu phụ là quyền của nhà thầu chính đề xuất với chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư đồng ý thì đưa vào hợp đồng và cứ thế căn cứ vào hợp đồng đã ký. Đơn giản thế thôi.

. Phóng viên: Vậy ở trường hợp cầu Cần Thơ, nhà thầu phụ thi công gói thầu gây tai nạn không có tên trong danh sách thì có vi phạm pháp luật hay không?

- Ông Nguyễn Xuân Đào: Trong thực tế có thể để bảo đảm tiến độ, nhà thầu chính đề nghị chủ đầu tư cho tăng cường lực lượng, phương tiện thi công huy động từ một số đơn vị khác. Chủ đầu tư thấy cần thiết và đồng ý, có sự thỏa thuận rồi thì là bình thường, còn không có thỏa thuận của chủ đầu tư thì nhà thầu chính vi phạm pháp luật.

. Việc chuyển nhượng này được thực hiện trên nguyên tắc nào, có cần văn bản không, thưa ông?

- Nhà thầu chính phải báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản, thậm chí hai bên phải cùng ký vào biên bản thỏa thuận chứ không đơn giản được đâu. Muốn thay đổi phải có ý kiến. Thậm chí trường hợp này cả Bộ GTVT phải có ý kiến vì công trình này là của Thủ tướng quyết định thì chủ đầu tư là Bộ GTVT.

. Vậy trách nhiệm của nhà thầu phụ trực tiếp gây tai nạn được quy định như thế nào?

- Nó là trách nhiệm liên quan. Trước hết là trách nhiệm của nhà thầu chính, trong đó có mối quan hệ với thầu phụ.

Điều tra về tình trạng bán thầu

Ngày 28-9, theo TTXVN, hơn 30 chuyên viên của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cùng các điều tra viên đã được điều đến hiện trường để khám nghiệm.

Ngày 28-9, Trung tướng Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (phụ trách phía Nam, Bộ Công an), cho biết : Đây là vụ tai nạn lao động thảm khốc, hiện trường rộng và phức tạp nhưng công tác khám nghiệm, điều tra nhằm đánh giá nguyên nhân vẫn đang tiến hành khẩn trương. Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia đầu ngành của ngành giao thông vận tải hỗ trợ giám định, tham vấn, khảo sát; làm việc với các nhà thầu chính, thầu phụ, đơn vị thiết kế, thi công và điều tra về tình trạng bán thầu.

T.Bình

Không nắm được từng đơn vị thi công là sai sót nghiêm trọng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 28-9, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) Trần Chủng cho hay, việc nhà thầu thuê lại các đơn vị khác để thi công các công việc thủ công như đào đất, xúc đất nhưng không được thuê làm công việc liên quan đến kỹ thuật. Theo ông Chủng, việc nắm rõ về năng lực của nhà thầu hay đơn vị thi công là nhiệm vụ số một của chủ đầu tư và tư vấn giám sát khi giám sát công việc trên công trường và nếu họ không nắm được từng đơn vị thi công là sai sót nghiêm trọng.

T. Dũng