Thế giới càng hiểu VN hơn

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Sau mỗi lần tổ chức đại lễ, tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân loại càng thêm bền chặt...

Tại lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2008 diễn ra hôm qua, 16-5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt chúc mừng thành công của Vesak 2008 và nhấn mạnh: “Tư tưởng cao quý của Vesak là Phật giáo và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đã được long trọng tuyên bố trong tinh thần dân chủ, hòa hợp, thân thiện và trách nhiệm lớn lao (...). Vesak 2008 ở VN trở thành ngày hội văn hóa chan hòa tinh thần đoàn kết dân tộc và quốc tế, nêu cao thông điệp hòa bình và yêu thương trên nền tảng tư tưởng của Đức Phật. Đại lễ không chỉ là một lễ hội văn hóa tôn giáo quốc tế mà còn là cơ hội để thế giới hiểu biết nhiều hơn về Phật giáo VN, về văn hóa VN, về chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của nước VN...”.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hy vọng sau mỗi lần tổ chức đại lễ, tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân loại càng thêm bền chặt, hành động ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ xã hội. Thành công của Đại lễ Phật đản đã cổ vũ các tầng lớp nhân dân đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới...

Báo cáo kết quả đại lễ, Đại đức Thích Nhật Từ, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc tế, đánh giá Vesak 2008 tại VN có bốn phương diện quan trọng, bao gồm tôn giáo, văn hóa, giáo dục và du lịch. Đại lễ đã tha thiết kêu gọi sự bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa quốc tế, bao gồm di sản văn hóa Phật giáo trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Lê Mạnh Thát trân trọng ghi nhận sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc, các cộng đồng Phật giáo quốc tế, các đại biểu và phật tử trong, ngoài nước. “Đặc biệt xin ghi ơn sự hỗ trợ nhiều mặt của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công tốt đẹp của đại lễ này” - thiền sư Lê Mạnh Thát nói.

Kết thúc lễ bế mạc, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình hòa nhạc với chủ đề “Khai giác” thể hiện những diễn biến chính trong 7 tuần từ khi Thái tử Shiddarta tham thiền nhập định, giác ngộ và trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thông qua Tuyên bố Hà Nội

Các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Hà Nội gồm 16 điểm, trong đó nhấn mạnh nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho một thế giới hòa bình bền vững bằng các cuộc đối thoại, tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng phẩm giá con người tại các quốc gia và các tôn giáo khác nhau, dưới ánh sáng từ bi và tuệ giác của Phật giáo.

Tuyên bố cũng đưa ra những giải pháp cho các vấn nạn toàn cầu như xung đột, chiến tranh, các mối đe dọa về môi trường, lạm dụng trong gia đình, nghèo đói, thất nghiệp... Tuyên bố nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế và xã hội không thể bảo đảm một cách bền vững khi thiếu vắng hòa bình và sự tôn trọng các quyền con người và tự do căn bản nhằm mang lại hòa bình, an ninh trong và giữa các quốc gia”.