Thêm cơ hội hợp tác hàng không giữa Việt Nam - Mỹ

Được ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ngày 13-12 đã ký với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông David Shear - Hiệp định Sửa đổi Hiệp định Vận tải hàng không giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Đại sứ Mỹ David Shear tại lễ ký kết. Ảnh: CHINHPHU.VN

Hiệp định sửa đổi gồm 2 điều, bổ sung, sửa đổi theo hướng không hạn chế về thời hạn hiệu lực của hiệp định ký năm 2003. Hiệp định không chỉ tạo cơ sở pháp lý, mở ra thêm các cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang nghiên cứu mở đường bay thẳng đến Mỹ, mà còn góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.