Thêm nhiều nơi cắt xén tiền của người nghèo

Rất nhiều hộ quá nghèo ở Quảng Nam, Quảng Ngãi nhưng vẫn không được hỗ trợ tiền Tết, một số địa phương còn cấp không đủ tiêu chuẩn như hộ nghèo 4 khẩu chỉ cấp 1, 2 khẩu hoặc... xiết nợ

img
Người dân thôn Phú Bình, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - Quảng Nam tập trung trước nhà trưởng thôn nêu những  bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ Tết. Ảnh: P.Tr

Bà Nguyễn Thị Lại cùng một số người dân trong thôn Phú Bình, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - Quảng Nam cho biết: khi cấp tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo, thôn không họp dân, khi tiền đã cấp xong thì họ mới biết nhiều trường hợp được hỗ trợ Tết nhưng thực sự không phải nghèo. Bà Lại mếu máo: “Thấy trên tivi chiếu cảnh hỗ trợ người nghèo khó ăn Tết, tôi mừng lắm. Mưa lũ dịp Tết Dương lịch, nhà có mấy đám rau cũng hư hết, Tết nhất mà không sắm được cái chi. Nhưng có được hỗ trợ đồng nào đâu”.

Nghèo rớt vẫn không được hỗ trợ


Nhiều gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn như ông Nguyễn Văn Phương, bị liệt và già yếu như ông Lê Văn Hội, già cả đơn chiếc như bà Ngô Thị Chuẩn (mẹ chồng bà Lại), bà Nguyễn Thị Bửu, bà Ngô Thị Nhàn... không được nhận tiền hỗ trợ Tết. Thế nhưng, theo người dân Phú Bình thì cha mẹ, anh em ông Nguyễn Văn Tín, công an viên thôn; gia đình của các ông Hồ Đắc, ông Bùi Văn Tài..., không đến nỗi nào lại được đưa vào diện “hộ nghèo” để hỗ trợ Tết?


Hỏi về phản ứng của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, ông Ngô Công Cần, Trưởng thôn Phú Bình, cho biết danh sách hộ nghèo trong thôn được nhận hỗ trợ Tết là do xã đưa xuống. Sau khi cấp xong, thôn nộp danh sách lại cho xã chứ không lưu lại.

Khi phóng viên đang làm việc với ông Cần, nhiều người dân ở Phú Bình kéo tới nêu những bức xúc. Chị Trần Thị Như, con dâu bà cụ Nguyễn Thị Bửu (SN 1928), cho biết: “Gia đình tôi hiện đang ở với bà cụ, có chung sổ hộ khẩu. Hộ gia đình được địa phương xét là hộ nghèo nhưng chỉ có mình bà được 200.000 đồng”. Ông Cần ấm ớ, bảo là chỉ có mình bà Bửu được xét hỗ trợ thôi, còn con trai, con dâu và các cháu nội thì không được, vì “do vợ chồng mi không chịu tách hộ”.

Ông Cần cũng thừa nhận, trường hợp ông Bùi Văn Tài cùng 3 người con, tuy không nằm trong sổ hộ khẩu do cụ Bùi Bông (SN 1937) đứng tên nhưng lại “ăn theo” tiền hỗ trợ Tết cùng cụ là sai. Đây là trường hợp thôn ưu tiên, vì trước Tết vài tháng, ông Tài chuyển về đây sống để phụng dưỡng cha già nhưng chưa nhập hộ khẩu” - ông Cần phân bua.


Nghèo vẫn phải đóng quỹ người nghèo

Gia đình chị Trần Thị Hương, ở thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 6 triệu đồng xóa nhà tạm. Xóa được nhà tạm nhưng gia đình chị vẫn thuộc diện hộ nghèo vì đông miệng ăn mà thiếu sức lao động. Nghe tin được hỗ trợ tiền ăn Tết, gia đình chị vui mừng khôn xiết. Theo tiêu chuẩn được nhận 1 triệu đồng nhưng khi nhận, cán bộ thôn bảo phải nộp các khoản nợ trước đó hết thảy 679.000 đồng, chỉ còn nhận 321.000 đồng.


Không chỉ có gia đình chị Hương, trường hợp của bà Hồ Thị Thanh, 70 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, cũng bị cấn trừ như vậy. đối tượng được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ phải nộp các khoản còn nợ như: Tiền đóng góp làm giao thông nông thôn, thủy lợi phí, đóng góp xây nhà văn hóa thôn, quỹ tình thương... Trớ trêu hơn, có một khoản thu hết sức phi lý là người nghèo cũng phải đóng vào quỹ người nghèo.


Giải thích việc cấn trừ này, cán bộ thôn Tân Lập cho rằng đó chỉ là “vận động”. Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, nói đây chỉ là vận động người dân nộp quỹ, phí chứ khó thu lắm.


Nếu như ở xã Hành Nhân thông báo cho mọi người biết là sẽ cấn trừ tiền hỗ trợ thì ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ lại cấn trừ trước rồi mới thông báo sau. Chưa hết, một số địa phương còn cấp không đủ tiêu chuẩn như một hộ nghèo 4 khẩu chỉ cấp 1, 2 khẩu hoặc cấp không đúng đối tượng...

Nghệ An:

Không chỉ  trừ nợ mà còn bớt


Tại Nghệ An, khi tiền về đến địa phương thì cán bộ thôn, xã dùng nhiều chiêu thức khác nhau để bớt xén của họ. Nơi nào được xếp vào diện “tử tế” thì vẫn trả đủ tiêu chuẩn nhưng lại khấu trừ các khoản phí, quỹ của địa phương mà hộ đó đang nợ. Những nơi “coi trời bằng vung” thì không chỉ trừ nợ mà còn bớt xén, trả không đủ số khẩu còn tiền đó chui vào túi ai thì có trời mới biết. Rất nhiều hộ nghèo tại các huyện, TP tố giác là họ bị bớt xén tiêu chuẩn Tết.


Tại 2 bản Ồ Ồ và Gia Hóp, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, các hộ nghèo tố cáo là họ bị UBND xã trừ 100.000 đồng tiền nợ đóng góp xây dựng chợ và còn bị bản xén mất một ít nữa. Trưởng bản Ồ Ồ nói sở dĩ phải bớt của hộ nghèo bình quân 50.000 đồng/khẩu là để hỗ trợ những hộ khác không thuộc diện hộ nghèo trong bản.

Một cán bộ thôn tại huyện Thanh Chương lại đưa ra lý do lâu nay hộ nghèo được các xóm bình xét thực sự không đúng với tiêu chí hộ nghèo. Nhiều hộ không thuộc diện nghèo, thậm chí có nhà ngói, xe máy, tivi... nhưng vì có 1-2 con đang học đại học nên được xếp là hộ nghèo để các cháu được giảm bớt các khoản đóng góp tại trường và được hưởng các chính sách của Nhà nước.
S. Mai


Quảng Bình:

Thu hồi và cấp đủ tiền cho hộ nghèo


Ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, vừa cho biết UBND huyện đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm trong việc hỗ trợ người nghèo ăn Tết tại thôn Thống Nhất, xã An Ninh (Báo NLĐ đã có bài phản ánh) và trao đủ số tiền theo tiêu chuẩn cho 55 hộ nghèo của thôn.


UBND huyện đã yêu cầu chủ tịch UBND xã An Ninh đình chỉ công tác đối với trưởng thôn Võ Văn Thắng để kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật. Riêng 15 trường hợp cán bộ thôn, xã để gia đình nhận tiền cũng sẽ xử lý kỷ luật.
H.Hà