Thêm nhiều trường không thu quỹ phụ huynh học sinh

Việc quyên góp sổ vàng, hoặc vận động phụ huynh học sinh mua sắm trang thiết bị cho trường đã không tái diễn

Hôm qua, 24-9, tại buổi họp phụ huynh đầu năm, thêm nhiều trường nói không với quỹ hội phụ huynh học sinh (PHHS) trường.

Ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ tại một số trường như THCS Nguyễn Du (Q.1), THPT Võ Thị Sáu (Q. Bình Thạnh)... đều không có chủ trương thu quỹ hội PHHS trường, nếu phụ huynh nào có điều kiện thì vẫn có thể đóng góp nhưng hội không tổ chức thu đại trà, chia đều bình quân như năm trước. Quỹ phụ huynh lớp cũng giảm nhiều so với trước. Đặc biệt, hiện tượng sổ vàng hoặc vận động phụ huynh mua sắm bàn ghế, máy lạnh, ti vi... đã không tái diễn.

Như vậy, sau Trường Tiểu học Minh Đạo (Q.5) không thu quỹ trường, quỹ lớp, việc làm này trở thành hiệu ứng dây chuyền tích cực lan ra ở các trường khác.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng Phòng Giáo dục quận Tân Phú, một địa phương chủ trương khống chế mức thu quỹ hội PHHS trường, cho biết: Nhiều phụ huynh cũng từng đặt vấn đề thu quỹ PHHS là tự nguyện, vậy tại sao lại khống chế mức thu? “Nhưng thử hỏi, nếu để các trường và hội PHHS tự đề ra mức thu thì liệu chắc rằng có còn bảo đảm sự tự nguyện trong đó không?”. Ông Ninh Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận, cũng đồng tình với cách làm này: “Theo điều lệ, quỹ hội PHHS là tự nguyện.

Tuy nhiên, tôi thấy quy định này không còn phù hợp. Bởi sự tự nguyện chỉ có thể là trên lý thuyết, thực tế lại không như vậy. Tại nhiều trường, ban đại diện cha mẹ học sinh- những phụ huynh có khả năng tài chính- đề ra những mức thu cao, vượt với khả năng của nhiều phụ huynh khác khiến họ có thể bằng mặt nhưng không bằng lòng”.