Thi công cao ốc, gãy cẩu, 6 người bị thương

Sở Xây dựng lập tức đình chỉ xây dựng công trình và trong vòng 3 ngày phải báo cáo UBND TPHCM toàn bộ quy trình cấp phép, tổ chức thi công cao ốc này Một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng cao ốc Centec Tower, địa chỉ số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1- TPHCM vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 27-12, làm 6 người bị thương.

Thoát chết trong gang tấc

Tại hiện trường, phần cánh tay cẩu dài hơn 40 m bị gãy gục rơi từ tầng 6 xuống đất nằm vắt ngang và đè 2 chiếc xe máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Một đoạn tay cẩu vươn sâu vào sân Nhà Văn hóa Thanh niên và đè nát một dãy xe máy đang đậu tại đây. Anh Nguyễn Công Tạo (SN 1960, ngụ quận 1-TPHCM), tài xế xe ôm, cho biết vừa đón khách để đưa về Đồng Nai và khi đến đoạn đường trên thì chỉ nghe một tiếng “ầm” rồi không còn biết gì nữa. Anh và người khách được người dân gần đó kéo ra ngoài và một lúc sau mới hồi tỉnh trong khi chiếc xe máy bị kẹt dưới cánh tay cẩu khổng lồ. Chị Nguyễn Thị Nở, nhà ở quận Phú Nhuận, cũng thoát chết trong gang tấc. “Tôi bị thanh sắt quất vào đầu rồi cả người và xe ngã ngang ra đường, may mà có chiếc mũ bảo hiểm nên đầu chỉ ê ẩm, tay chân trầy trụa mấy chỗ” - chị Nở kể. Chiếc xe máy của chị bị đè bẹp dúm dưới đống sắt. Một người đi đường khác cũng bị xây xát nhẹ. Trong khi đó, người lái cần cẩu tên Lê Quang Hà và một công nhân cắt sắt tên Lâm Hoài Hận bị thương rất nặng. Anh Hà bị thương ở đầu và anh Hận bị đứt lìa bàn tay trái.

Sự cố khiến toàn bộ điện sinh hoạt, điện thoại, Internet của người dân trong khu vực bị cô lập.

Tai nạn do bất cẩn?

Theo biển thông tin tại công trường, Centec Tower cao ốc văn phòng hạng A do Công ty Sao Phương Nam (SPN Corporation) làm chủ đầu tư và Công ty Xây dựng số 1 (Cofico) thi công với quy mô 3 tầng hầm, 2 tầng lửng và 22 tầng chính. Có thông tin cho rằng, cao ốc này trước đó được cấp phép xây dựng 16 tầng và gần đây được điều chỉnh nâng lên 22 tầng. Một người dân gần đó cho biết, thấy cánh tay cẩu vươn dài sang khu vực lân cận nên đã hai lần phản ánh với cán bộ công trường về nguy cơ không an toàn nhưng đều bị phớt lờ.

Được tin báo, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Theo chỉ huy công trường của Cofico, công trình này được thi công từ ngày 15-10 và hiện đã thi công đến tầng thứ 6. Trong lúc các công nhân đang đôn tháp cẩu lên cao và chưa kịp giằng kỹ thì xảy ra sự cố khiến thân trụ cabin và toàn bộ cánh tay cẩu rơi xuống đất. Trả lời Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, người chỉ huy công trường cho rằng nguyên nhân là do bất cẩn trong khi thi công. Ông Tín chỉ đạo Sở Xây dựng lập tức đình chỉ xây dựng công trình và trong vòng 3 ngày phải báo cáo UBND TP toàn bộ quy trình cấp phép, tổ chức thi công cao ốc này.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi lực lượng cứu hộ của Sở Cảnh sát PCCC đã cắt rời cánh tay cẩu, giải phóng hiện trường, giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mới được tái lập.

Hai công nhân bị thương nặng

Đến 17 giờ ngày 27-12, bác sĩ Nguyễn Văn Xuyền, Giám đốc Bệnh viện (BV) Sài gòn, cho biết nạn nhân Lê Quang Hà hoàn toàn tỉnh táo, chụp CT chưa phát hiện những chấn thương gây tổn thương sọ não. Hiện mạch và huyết áp của bệnh nhân Lê Quang Hà bình thường nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.

Còn bệnh nhân Lâm Hoài Hận nhập BV Chợ Rẫy trong tình trạng bị cụt mất hẳn bàn tay trái và máu tụ ở ngoài màng cứng của sọ não. Các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy đánh giá đây là tình trạng chấn thương nặng nên ngay lập tức bệnh nhân được hội chẩn mổ khẩn để lấy máu tụ ngoài màng cứng. Còn bàn tay trái do mất ngoài hiện trường nên các bác sĩ không thể tiến hành nối vi phẫu được. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiên liệu xấu.

N.Phương