Thi đua để phụng sự cộng đồng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp; sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua
Sáng 7-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng 1.800 đại biểu tham dự.
Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp
Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định những thành tích đạt được của đất nước 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của phong trào thi đua yêu nước song phong trào vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm.
Phong trào tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; một số phong trào tác dụng lan tỏa chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều. “Chúng ta cần suy nghĩ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm này” - Tổng Bí thư nêu rõ.
Thống nhất với chủ trương, giải pháp trình đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày. Cần tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực. Lấy kết quả công tác thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý.
“Phải khen thưởng kịp thời những cá nhân lập thành tích xuất sắc nhằm cổ vũ, động viên phong trào tạo hiệu quả thiết thực. Tăng cường khen đột xuất, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cống hiến vì đất nước
Đọc tham luận đầu tiên tại đại hội, TS Nguyễn Bá Hải, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM - người thực hiện dự án “mắt thần” miễn phí cho người khiếm thị, cho rằng phụng sự cộng đồng vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội để thanh niên hoàn thiện bản thân, khẳng định ý nghĩa tồn tại của chính mình.
“Chúng ta hãy bớt than thở và đổ lỗi cho hoàn cảnh hay sự mất công bằng nào đó. Chúng ta hãy nỗ lực không ngừng mỗi ngày để cùng xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp. Dù là ai, ta cũng cần một tấm lòng và tập trung toàn tâm lực, trí tuệ cho công việc mà mình được phân công hay đã lựa chọn gắn bó” - TS Hải bày tỏ.
Chị Đỗ Thị Thúy - “Bàn tay vàng” của ngành dệt may Việt Nam, công nhân Nhà máy Sợi - Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định - vinh dự đại diện cho hàng vạn công nhân lao động trong ngành dệt may tham dự đại hội.
Sinh năm 1970, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Thúy lựa chọn học nghề sợi để lập thân. Từ công nhân bình thường, với mong muốn tăng năng suất lao động, sau nhiều năm rèn luyện tay nghề, tại hội thi thợ giỏi toàn quốc lần thứ II của ngành dệt may tổ chức năm 2000, chị Thúy đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” ngành sợi với “kỷ lục” nối được 19 mối sợi/phút.
Còn Tổng Giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, cho biết Vinamilk đang hướng đến mục tiêu trở thành 1 trong 50 công ty sữa lớn nhất thế giới vào năm 2017 với doanh thu 3 tỉ USD. Từ một doanh nghiệp nhỏ bé, đến nay sản phẩm của Vinamilk đã có mặt ở 31 quốc gia. Trong 5 năm gần đây, mỗi năm công ty nộp ngân sách trên 3.000 tỉ đồng; hiện nằm trong tốp 100 công ty giá trị nhất ASEAN và tốp 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam. Liên tục 4 năm (2011-2014), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên được vinh danh là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do tạp chí Forbes Asia bình chọn. “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng, tình yêu đối với con người và xã hội Việt Nam” - bà Liên chia sẻ.
Thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trong buổi làm việc chiều 7-12, thay mặt Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn cần tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả; thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng. Đẩy mạnh và hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Trong 5 năm qua, Đảng và nhà nước đã tặng thưởng 17 Huân chương Sao Vàng, 85 Huân chương Hồ Chí Minh, 3.080 Huân chương Độc lập, 377 Huân chương Quân công, 31.119 Huân chương Lao động, 124 danh hiệu Anh hùng Lao động, 81 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, 194 Giải thưởng Hồ Chí Minh...