Thí sinh làm bài trên “phiếu trả lời trắc nghiệm” in sẵn
(NLĐ) - Ngày 4-1, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn về thi trắc nghiệm. Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (tháng 6-2005) và tuyển sinh ĐH, CĐ (tháng 7-2005), các đề thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung) được ra theo hình thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn (A, B, C, D).
Đối với kỳ thi THPT, thời gian thi là 45 phút (khoảng 50 câu), đối với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, thời gian thi là 80 phút (từ 70-100 câu). Thí sinh làm bài trên “phiếu trả lời trắc nghiệm” in sẵn, có thể dùng bút chì hoặc bút mực (trừ màu đỏ).
Cục Khảo thí cũng lưu ý thí sinh nên dùng bút mực, bút bi để viết chữ và dùng bút chì đen để tô kín các ô tròn nhỏ trong các phiếu trắc nghiệm, như vậy khi tô sai sẽ dễ tẩy hơn. Khi tô các ô tròn phải tô đậm kín cả ô để máy chấm ghi nhận được. Ứng với mỗi câu trắc nghiệm chỉ được tô 1 ô tròn, nếu tô 2 ô trở lên máy sẽ không chấm. Chỉ có phiếu trả lời trắc nghiệm mới được coi là bài làm của thí sinh, nếu thí sinh trả lời ngay trên đề thi hoặc giấy nháp sẽ không được chấm.