Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng

Đã xác định 112 người chết, 45 mất tích, 81 bị thương. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đến ngày 12-8, số người chết do bão lũ gây ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua đã lên tới 112, tăng 15 người so với trước đó 1 ngày. Trong đó, Lào Cai có 48 người, Yên Bái: 35, Hà Giang: 9, Quảng Ninh: 8, Phú Thọ: 6 người... Ngoài ra, còn có 45 người mất tích, nhiều nhất là Lào Cai (37); 81 người bị thương (tăng 43, trong đó nhiều nhất vẫn là Lào Cai với 49 người)... Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học, trong những ngày tới, số người chết có thể tiếp tục tăng lên do tìm được thi thể và thống kê đầy đủ ở các vùng bị cô lập.

Lo ngại hệ thống hồ chứa, đê điều

Mưa lũ cũng làm các tuyến Quốc lộ 41, 4D, 4E, 279, 70, 37, 32, 32C, 311, 318, 319B, 314C, 321, 32B, 320 bị sạt lở, bồi lấp với khối lượng 101.580 m3 đất đá. Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở với khối lượng 162.759 m3 đất đá. Một số công trình thủy lợi nhỏ ở những vùng lũ bị sạt lở và hư hỏng. Đã có 672 căn nhà bị sập, đổ, trôi (tăng 365 căn); 17.793 căn bị ngập, hư hại (tăng 13.563 căn). 14.088 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (tăng 5.390 ha)...

Đến sáng 12-8, các đường giao thông huyết mạch vào vùng lũ bị cô lập đã cơ bản thông tuyến. Tại Lào Cai, Yên Bái, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện đã được khai thông. Ở Yên Bái, hiện chỉ còn 3 tuyến nội tỉnh đang tiếp tục được khắc phục là Yên Bái - Khe Sang, Quy Nông - Đông An và Yên Thế - Vĩnh Kiên. Tại Phú Thọ, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ cũng cơ bản được thông tuyến, hiện chỉ còn đường 32C đang tiếp tục khắc phục.

img
Quốc lộ 32 ở Yên Bái vẫn tiếp tục bị ách tắc do mưa lũ. Ảnh: TTXVN

Theo ông Đào Xuân Học, điều lo lắng nhất hiện nay đã được giải tỏa là lũ trên các sông sẽ không lớn như các năm lịch sử trước đây, vấn đề là điều tiết tốt việc xả các hồ. Tuy nhiên, các địa phương phải tuyệt đối tuân thủ quy định kiểm tra thường xuyên đê điều, an toàn hồ chứa. Hiện, các hồ phía Bắc đều đầy, trừ hồ Thác Bà (Yên Bái). Hôm nay, 13-8, Bộ NN- PTNT sẽ có các đoàn đi kiểm tra toàn bộ các hồ chứa phía Bắc. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Ngọc Thuật hết sức lo ngại về tình trạng xuống cấp của nhiều hồ chứa ở khu vực này. “Có nhiều hồ xuống cấp, nếu không giám sát chặt thì rất nguy hiểm. Đối với hệ thống đê, đặc biệt là các công trình đang xây dựng, cũng phải đặt trong tình trạng báo động” - ông Thuật nói.

Ô nhiễm môi trường nặng nề

Bộ Y tế cùng ngày cho biết nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở các tỉnh vừa trải qua bão lũ là rất lớn. Sau bão lũ, các dịch bệnh đường ruột sẽ xuất hiện. Ngoài ra, có thể xảy ra dịch sốt xuất huyết, sốt rét, đau mắt... Ngay cả khi nước rút, nắng lên, các vi sinh vật phát triển rất mạnh mẽ việc phân hủy lá cây, xác súc vật sẽ gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Nguồn nước ở nhiều nơi cũng bị nhiễm bẩn, nếu không xử lý mà đã sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Hiện Bộ Y tế đã thành lập các tổ, đội cấp cứu cơ động để sẵn sàng làm nhiệm vụ sơ, cấp cứu cho bệnh nhân; đồng thời huy động lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tẩy trùng các nguồn nước giếng.

Cục Quản lý dược VN cũng thông báo sẽ giải quyết nhanh các đơn hàng nhập khẩu thuốc phục vụ phòng chống thiên tai, bão lụt. Cục này đề nghị các công ty dược phẩm Trung ương 1, 2 và 3 chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc phòng chống thiên tai, bão lũ, thuốc dự trữ lưu thông theo quy định để sẵn sàng xuất kho phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão lũ.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ ngày 12-8 đã yêu cầu UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và những địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc cấp bách để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng yêu cầu các địa phương này phải tiếp tục bám sát dân, nắm chắc từng địa bàn thôn, bản, xã về số hộ dân bị thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ chính sách để có giải pháp cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng; kiên quyết không được để người dân nào bị đói, đứt bữa do thiếu lương thực; phân công lãnh đạo tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ...; khôi phục và phát triển sản xuất, chủ động phòng, chống mưa lũ tiếp theo.

B.T.V