Thiệt hại do rét tiếp tục gia tăng
Gần 52.000 con gia súc, 155.650 ha lúa, mạ chết, thiệt hại ước tính khoảng 380 tỉ đồng - 20 địa phương cho học sinh nghỉ học Tính đến ngày 18-2, miền Bắc đã trải qua 36 ngày rét đậm và 25 ngày rét hại, đẩy con số thiệt hại đàn gia súc và cây trồng tiếp tục gia tăng.
Theo ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ NN-PTNT, tính đến chiều cùng ngày, đợt rét vừa qua đã làm chết gần 52.000 con trâu, bò, tăng 15.000 con so với thống kê trước đó 3 ngày. Ước tính thiệt hại đối với gia súc là trên 180 tỉ đồng và giảm 0,5% tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc. Ông Giao cho biết, Chính phủ đã thống nhất với đề xuất của Bộ NN-PTNT về mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trâu, bò chết và 500.000 đồng/bê, nghé chết. Ngoài ra, đối với gia súc yếu, đói sẽ tùy theo từng địa phương, từng điều kiện cụ thể để có mức hỗ trợ phù hợp, chú trọng những hộ gia đình khó khăn, nghèo đói. Ngành nông nghiệp đang lo ngại việc lo kinh phí hỗ trợ giống mới để người dân tái phục hồi đàn gia súc là rất khó khăn, trong khi có đến 80% nông dân miền Bắc phụ thuộc chủ yếu vào chăn nuôi. Theo ông Giao, lượng lớn gia súc còn sống sót trong đợt rét này đã ốm yếu hoặc sức đề kháng giảm. Lượng trâu, bò chết nhiều cũng sẽ là điều kiện để dịch bệnh ở gia súc phát triển. “Rất có thể sẽ xảy ra một đợt trâu, bò chết hàng loạt trong thời gian tới, nếu không chủ động chống rét, chống đói cho chúng” - ông Giao lo ngại.
Theo thống kê từ các địa phương, số thiệt hại về lúa và mạ tính đến ngày 18-2 cũng tăng so với những ngày trước đó: 146.150 ha lúa, 9.500 ha mạ chết, thiệt hại ước tính xấp xỉ 200 tỉ đồng. Cục trưởng Cục Trồng trọt Đỗ Trí Ngọc cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, thời hạn gieo cấy vụ đông xuân phải lùi lại, có nơi sẽ phải bỏ vụ này, chuyển sang vụ xuân hè. Do vậy, các địa phương phải điều chỉnh khung thời vụ linh hoạt để bảo đảm dân không bỏ ruộng. Hiện ngành đã bảo đảm đủ giống lúa cho dân sản xuất. Theo ông Ngọc, Chính phủ đã thống nhất đề xuất của Bộ NN-PTNT hỗ trợ 50% giá giống lúa cho nông dân. Bên cạnh đó, nếu thực hiện tốt các biện pháp gieo trồng và chăm sóc, bên cạnh việc chủ động và bón phân hợp lý, năng suất của diện tích lúa trong vụ này sẽ không giảm nhiều.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã ký công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đề nghị tiếp tục quyết liệt chống rét, chống đói và cứu đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân. Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương bằng mọi cách phải giữ được mạ đã và sẽ gieo; chăm sóc đất, lo đủ nước, chờ thời tiết ấm lên sẽ cấy.
l Bộ GD-ĐT vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình học sinh nghỉ học trong đợt rét vừa qua. Theo thống kê, có hơn 20 địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ phải cho học sinh nghỉ rét, với thời gian nhiều nhất lên đến 17 ngày (Hà Giang). Ngoài hai trường THPT của huyện Sapa - Lào Cai, học sinh nghỉ học chủ yếu ở bậc tiểu học. Bộ GD-ĐT cho biết, hiện các địa phương đã chuẩn bị phương án khắc phục việc nghỉ học bằng cách dạy bù vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc có thể kéo dài năm học đến đầu tháng 6 (trừ lớp 12).