Thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì rét

Hàng ngàn hộ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ rơi vào cảnh thiếu đói; nhiều nông dân nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ ruộng - Cục Chăn nuôi đề xuất phương án hỗ trợ thiệt hại cho những hộ nghèo

Rét đậm, rét hại kéo dài suốt một tháng qua đã gây thiệt hại nặng, ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng, đối với chăn nuôi và trồng trọt ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trước tình hình này, hôm qua (13-2), Bộ NN-PTNT đã có cuộc họp khẩn bàn biện pháp đối phó.

Trên 50.000 ha lúa bị hư hại

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày 11-2, đã có trên 70% diện tích các tỉnh Bắc Trung Bộ đã cấy, trong đó khu vực miền núi là 50% diện tích, đồng bằng sông Hồng hoàn thành đổ ải trên 80% diện tích, trong đó gieo cấy được 15%. Thống kê từ các địa phương cho biết đến nay đã có trên 53.300 ha lúa, 5.165 ha mạ đã chết; hàng chục ngàn hecta diện tích trồng lúa khác cũng bị ảnh hưởng đến năng suất. Trong đó, Thanh Hóa (10.370 ha); Nghệ An (10.460 ha); Phú Thọ (7.000 ha lúa và 400 ha mạ); Bắc Giang (1.500 ha lúa); Hải Dương (7.000 ha); Hải Phòng (7.000 ha); Thái Bình (10.000 ha); Hà Tây (5.000 ha)... Cùng với lúa, tại các khu vực chuyển đổi do thiếu nước tưới, nhiều diện tích lạc, đậu tương cũng bị thối hạt hoặc hư mầm.

Theo ông Phan Huy Thông, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, do lúa, mạ chết nhiều nên hiện nay, nhiều nông dân nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ ruộng do việc cấy lại vừa tốn công lại làm tăng thêm chi phí. Ước tính, để cấy lại số diện tích lúa, mạ chết sẽ cần khoảng 250 tấn giống lúa các loại. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc cảnh báo rằng diện tích lúa và mạ chết sẽ tăng lên khi thời tiết ấm dần.

8.238 trâu, bò chết

Rét đậm dài ngày cũng khiến trâu, bò chết hàng loạt tại nhiều địa phương. Đến ngày 13-2, tại 5 huyện vùng cao thuộc tỉnh Nghệ An đã có gần 1.000 con trâu, bò chết rét. Ở tỉnh Quảng Bình, tình trạng gia súc chết cũng đáng báo động: 157 con trâu, bò tại huyện Tuyên Hóa đã chết và xu hướng này tiếp tục tăng. Huyện Minh Hóa có gần 1.000 con trâu, bò chết do rét đậm. Ở tỉnh Quảng Ngãi, riêng huyện Ba Tơ đã có gần 100 con trâu của đồng bào dân tộc H’re chết.

Theo Cục Chăn nuôi, tính đến ngày 13-2, số trâu, bò chết rét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã lên đến 8.238 con (tăng 3.000 con so với ngày 12-2). Thiệt hại nặng nhất là Hà Giang (2.000 con); Lạng Sơn (1.000 con); Sơn La (1.458 con); Bắc Kạn (800 con), Thanh Hóa (758 con)... Nguyên nhân chính làm thiệt hại đàn gia súc tại các địa phương là do bị rét tại khu vực núi cao và thiếu thức ăn. Theo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia, điều đáng lo ngại là hầu hết trâu, bò chết trong đợt rét này lại rơi vào các hộ gia đình nghèo không đủ tiền mua, trữ thức ăn khi trời rét... Tình trạng này đã làm cho hàng ngàn hộ nông dân rơi vào cảnh thiếu đói, mất tài sản. Cục Chăn nuôi đề xuất phương án hỗ trợ thiệt hại cho những hộ nghèo để lập lại đàn gia súc, ổn định cuộc sống.

Chống rét là nhiệm vụ trọng tâm

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh: Trong những ngày tới, 16 tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ phải xem chống rét là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, trước ngày 5-3, các địa phương cần bảo đảm đầy đủ nguồn giống, mạ để triển khai cấy rộ, cấy đồng loạt ngay sau khi thời tiết ấm lên nhằm kết thúc cơ bản việc gieo cấy; đồng thời, khẩn trương lấy nước vào đồng, hồ chứa để đổ ải, chuẩn bị tưới dưỡng cho cây lúa trong đợt xả nước chống hạn thứ 3 từ hồ Tuyên Quang bắt đầu trong ngày 27 và 28-2.

Theo ông Phát, Bộ NN-PTNT sẽ cử ngay 4 đoàn công tác đến các tỉnh miền núi phía Bắc để kiểm tra, đôn đốc các hoạt động này. Cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký công điện gửi các tỉnh, thành có liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp chống rét cho gia súc, diện tích gieo trồng.

 T.D

Rét hại kéo dài khoảng 2, 3 ngày nữa

Sơn La: Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa

Do các hồ thủy điện giảm mức xả nên hôm 12-2, mực nước hạ lưu sông Hồng tụt xuống mức rất thấp: 0,8 m (lúc 13 giờ ngày 12-2). Với mực nước thấp này, toàn bộ giao thông đường thủy qua Hà Nội bị gián đoạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 130C) còn kéo dài khoảng 2, 3 ngày nữa (riêng vùng núi còn lâu hơn, khoảng 3-4 ngày). Từ ngày 16-2, sẽ còn rét nhưng là rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 150C). Sang tuần sau, rét đậm chỉ còn ở vùng núi cao.

- Trong hai ngày 12 và 13-2, băng tuyết đã xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa (độ cao trên 1.700 m) thuộc xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Đây là hiện tượng thời tiết băng giá khắc nghiệt lần đầu tiên xuất hiện trở lại ở Tà Xùa kể từ hơn 50 năm trở lại đây. Nhiệt độ ở khu vực này hạ thấp dưới âm 20C, gây rét đậm, rét hại. Ngoài ra, trên địa bàn các địa phương trong tỉnh, nhiệt độ về đêm xuống dưới 00C, làm xuất hiện hiện tượng nước đóng băng.

Q.An