Thiết kế bể chứa đặc biệt cho cụ rùa
(NLĐ)- Ban Chỉ đạo Khẩn cấp bảo vệ rùa hồ Gươm ngày 28-2 tiếp tục họp bàn phương án thiết kế bể chứa “cụ” trong thời gian điều trị.
TS Nguyễn Văn Vĩnh, chuyên gia Bộ Thủy sản (cũ), cho biết sau cuộc họp nhiều tranh cãi, ban chỉ đạo thống nhất sẽ lắp đặt một bể chứa “cụ” rùa hình trụ, đường kính 5 m, cao 1,5 m, sử dụng vật liệu tôn có đai bao quanh.
Bể chứa này sẽ được đặt ở khu vực Tháp Rùa, đáy chạm đáy hồ, chỉ nhô lên mặt nước vài chục centimet. Theo TS Vĩnh, thời gian chỉnh sửa thiết kế bể chứa và lắp đặt tối đa 3 ngày, do Sở Khoa học - Công nghệ TP Hà Nội và nhóm của ông đảm trách.
Ngoài ra, ban chỉ đạo cũng thống nhất việc điều trị cho “cụ” rùa và đề ra các bài thuốc do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 đảm nhận.

Công nhân bồi đắp khu vực Tháp Rùa để lắp đặt “bệnh viện dã chiến” điều trị bệnh cho “cụ” rùa
Trong ngày, theo kế hoạch, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục vận chuyển bao tải cát ra khu vực Tháp Rùa bồi đắp mở rộng diện tích đảo để lắp đặt “bệnh viện dã chiến”; phát quang, tạo đường lên xuống cho “cụ” rùa phơi nắng theo thói quen để tiến hành bắt giữ.
Khi có đường, nếu tự bò lên đảo, “cụ” rùa sẽ được đẩy vào bể chứa. Ngoài ra, các đơn vị thi công cũng bắt đầu quây một khu vực mặt nước hồ để tiến hành lọc nước, cải thiện điều kiện sống của “cụ” rùa.