Thiếu phối hợp nên công việc trì trệ

(NLĐ) - Ngày 24-8, Ban Pháp chế HĐND TPHCM đã giám sát tình hình cải cách hành chính tại hai sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) và Văn hóa - Thông tin (VHTT). Tại hai sở này, nổi bật tình trạng thiếu phối hợp với các quận, huyện khiến cho thời hạn giải quyết hồ sơ kéo dài, công việc trì trệ.

Theo bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản quá chậm khiến cho hành loạt công trình chậm theo.

Sở KH-ĐT cho rằng thời gian giải quyết dự án nhóm C mất tới 18 tháng, nhóm B 28 tháng và không thể rút ngắn được. Ngoài ra, còn vướng việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và đền bù giải tỏa, thẩm định hồ sơ tại Sở Xây dựng...

Về việc chậm cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, bà Trần Thị Bình Minh, Trưởng Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở KH-ĐT, cho rằng do các quận, huyện xây dựng quy hoạch ngành nghề này nên sở luôn phải hỏi trước khi cấp phép, nhưng quận, huyện trả lời rất chậm, hoặc không trả lời.

Các quận, huyện lại đổ cho Sở VHTT thẩm định quy hoạch chậm. Tuy nhiên, tại cuộc họp với Sở VHTT chiều cùng ngày, sở này lại “đổ lỗi” cho các quận, huyện thực hiện quy hoạch ngành nghề nhạy cảm không đúng quy trình của UBND TP...

. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài đã làm việc với Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chánh. Ông Nguyễn Thành Tài cho rằng Sở Xây dựng là đầu mối của nhiều ngành nên cần nhanh chóng xây dựng quy trình liên thông để phục vụ dân tốt hơn.