Thông qua 4 nghị quyết, dự luật quan trọng

Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XI vào sáng 2-4, tại Hội trường Ba Đình- Hà Nội, QH đã biểu quyết thông qua 4 nội dung quan trọng: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH; Luật Sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ Luật Lao động; Nghị quyết về phương án quy hoạch, xây dựng nhà QH và Nghị quyết về việc kết thúc dự án khí - điện - đạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Luật Sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ Luật Lao động (về việc người lao động được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương) đã được QH thông qua với tỉ lệ tán thành khá cao, 91,65% và có hiệu lực từ năm 2007 (nhằm ngày 26-4 sắp tới). Như vậy, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 9 ngày lễ, Tết, gồm: Tết Dương lịch (1-1); Tết âm lịch (1 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch); Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch); Ngày Chiến thắng (30-4); Ngày Quốc tế Lao động (1-5); Ngày Quốc khánh (2-9). Nếu những ngày này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Cũng tại phiên họp bế mạc, với tỉ lệ 73,12%, QH đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH. Theo đó, QH sẽ thành lập 4 ủy ban mới: Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế và Tài chính - Ngân sách, trên cơ sở chia tách Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế và Ngân sách hiện nay.

Nghị quyết về việc kết thúc dự án khí- điện- đạm Bà Rịa- Vũng Tàu đã được QH thông qua với tỉ lệ 91,65%. Những mặt thành công và chưa thành công trong quá trình thực hiện công trình này là bài học kinh nghiệm quý báu cho việc chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện và quản lý Nhà nước đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia. QH cũng chấp thuận đề nghị của Chính phủ dừng 4 dự án thành phần, gồm: dự án liên doanh sản xuất methanol, dự án sản xuất quặng sắt hoàn nguyên, dự án Nhà máy Điện Wartsila tại Bà Rịa, dự án Nhà máy Điện Amata tại Thủ Đức- TPHCM, vì không có hiệu quả kinh tế và giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để có các giải pháp xử lý phù hợp.

Với tỉ lệ 86,56%, QH cũng đã thông qua Nghị quyết về phương án quy hoạch, xây dựng nhà QH tại lô D khu trung tâm chính trị Ba Đình. QH giao Chính phủ khẩn trương chỉ đạo tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc nhà QH với sự tham gia của các tổ chức tư vấn thiết kế trong và ngoài nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng:

Quốc hội trăn trở về những việc chưa làm được

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11- kỳ họp cuối cùng của QH khóa XI, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Nhiệm kỳ QH khóa XI đã để lại dấu ấn đậm nét về hoạt động lập pháp với sự tiến bộ cả về chất lượng và số lượng các dự luật được thông qua. Giám sát tối cao các hoạt động của Nhà nước có hiệu lực và hiệu quả hơn; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng chính xác và thực chất hơn. “Cử tri ghi nhận và hoan nghênh sự đóng góp có hiệu quả của các ĐBQH. Sắp tới, dù ở cương vị công tác nào, mỗi chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của người ĐB nhân dân”- Chủ tịch QH nói.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Chủ tịch QH cũng cho rằng QH không khỏi băn khoăn, trăn trở về những việc chưa làm được. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước chưa thực sự đủ mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo hiến định. “Tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Tất cả những khuyết điểm, yếu kém đó cần được nghiêm túc, tích cực khắc phục làm cho bộ máy Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới”- ông nhấn mạnh.