Thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XII
(NLĐO)- Sáng nay (31-7), Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể để nghe Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn ĐBQH về dự kiến số phó Thủ tướng, dự kiến thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các ĐBQH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu giải trình, tiếp thu những ý kiến trên.
Tiếp đó, QH thảo luận và biểu quyết thông qua việc thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ và các phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.Theo đó, QH đã nhất trí:
- Hợp nhất Bộ Thủy sản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành Bộ NN&PTNT (với tỉ lệ 95,54% ĐBQH tán thành);
- Hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công thương (tỉ lệ 94,52%);
- Hợp nhất Ủy ban Thể dục thể thao với Bộ Văn hóa - Thông tin giao Bộ này quản lý Tổng Cục Du lịch và đổi tên thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tỉ lệ 94,73%);
- Điều chỉnh chức năng và đổi tên Bộ Bưu chính, Viễn thông thành Bộ Thông tin và Truyền thông (tỉ lệ 92,90%);
- Riêng Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biển, sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các ĐBQH, vẫn được giữ nguyên tên gọi là Bộ Tài nguyên – Môi trường và đã được thông qua với tỉ lệ 94,32%;
- Giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (tỉ lệ 94,12%).
![]() |
| ĐBQH thảo luận về cơ cấu tở chức Chính phủ sáng 31-7. Ảnh: M. NAM |
QH cũng đã thông qua Tờ trình của Thủ tướng về cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ, với tỉ lệ 94,73% số ĐBQH tán thành; biểu quyết thông qua số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khĩa XII l 5 vị, với tỉ lệ 86,82%.
Cuối cùng, với tỉ lệ 95,17% ĐBQH đồng ý, QH đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XII.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã đọc Tờ trình về việc rút ngắn nhiệm kỳ QH khóa XII (theo quy định thì đến ngày 19-7-2012 QH khóa XII mới hết nhiệm kỳ). Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH xem xét, cho rút ngắn nhiệm kỳ QH khóa XII một năm để cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XIII được tổ chức vào khoảng tháng 5-2011; đồng thời nhiệm kỳ 2004-2009 của HĐND các cấp kéo dài đến quý II năm 2011 (sẽ có Nghị quyết riêng).
Như vậy, việc bầu cử ĐBQH và bầu cử HĐND các cấp sẽ được tiến hành vào cùng một thời điểm trong khoảng tháng 5-2011.
Lý do rút ngắn nhiệm kỳ QH khóa XII được Chủ tịch QH VN giải trình là do thời điểm bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND có khoảng cách khá xa về thời gian và cũng không thuận lợi cho việc hoạch định mỗi kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội. “Mặt khác, trong một kế hoạch 5 năm có nhiều cuộc bầu cử, vừa gây lãng phí thời gian, tiền của, công sức của Nhà nước và nhân dân, vừa không bảo đảm sự kế thừa liên tục đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bộ máy Nhà nước” – Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói.
![]() |
| Các ĐBQH xem xét tờ trình cơ cấu tổ chức Chính phủ sáng 31-7. Ảnh: M. NAM |
Trước khi kết thúc phiên họp sáng 31-7, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đọc Tờ trình QH về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007. Cụ thể, Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XII; bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù vào Chương trình thông qua trong năm 2007.
Chiều nay (31-7), QH thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và nghe Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ.

