Thông qua “Tuyên bố Hội An” về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Việt Nam cam kết sẽ hợp tác tích cực với các nền kinh tế thành viên APEC trong sự nghiệp phát triển du lịch

Ngày 17-10, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ tư đã họp phiên toàn thể tại khách sạn Palm Garden, thị xã Hội An , Quảng Nam.

Những định hướng ưu tiên hợp tác mới

Năm 2005, du lịch APEC đón trên 320 triệu lượt khách, chiếm gần 40% tổng lượng khách du lịch thế giới; tạo thu nhập trên 318 tỉ USD, chiếm 48% thu nhập du lịch toàn cầu. Dự báo trong thập kỷ tới du lịch APEC tiếp tục tăng trưởng ở mức bình quân 8 - 10%/năm.

Tuy nhiên, du lịch APEC cũng như du lịch thế giới đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng của nạn khủng bố, chiến tranh cục bộ, dịch bệnh, thiên tai, đòi hỏi các nền kinh tế thành viên trong khu vực phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để có những giải pháp hữu hiệu đối phó với các vấn đề trên. Hội nghị đã đánh giá tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án nhằm thực hiện 4 mục tiêu chính sách trong hiến chương du lịch.

img
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và các nhà lãnh đạo du lịch các nền kinh tế thành viên trong bộ lễ phục cổ truyền Việt Nam tại phiên họp toàn thể các Bộ trưởng Du lịch ngày 17-10

Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố Hội An về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC” để trình lên hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào tháng 11-2006 với 9 nội dung chủ yếu. Đó là tăng cường sự hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, tiêu chuẩn hóa dịch vụ và kỹ năng nghề nghiệp, hài hòa các thủ tục tạo điều kiện đi lại; tăng cường hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân trong phát triển du lịch. Khuyến khích cơ quan quản lý du lịch các nước thành viên tăng cường chia sẻ thông tin lẫn nhau.

Tăng cường hợp tác giữa nhóm công tác du lịch APEC với các nhóm công tác khác của APEC. Khuyến khích áp dụng các biện pháp tạo điều kiện đi lại cho khách du lịch; nghiên cứu khả năng kết nối tour và mở đường bay trực tiếp giữa các di sản văn hóa; tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên và giao lưu giữa các thành phố của các nền kinh tế thành viên APEC...

Du lịch VN phấn đấu vì sự thịnh vượng chung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ hợp tác tích cực với các nền kinh tế thành viên APEC trong sự nghiệp phát triển du lịch”. Từ khi Việt Nam chính thức là thành viên APEC (1998), du lịch Việt Nam đã tích cực đóng góp vào việc thực hiện những mục tiêu về tự do hóa đầu tư thương mại, dịch vụ, phấn đấu vì sự thịnh vượng chung của toàn khu vực.

Việt Nam đã có chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010, có Luật Du lịch, đang tập trung khai thác hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh về du lịch của đất nước để phát triển du lịch nhanh và bền vững. Năm 2005, du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, giải quyết khoảng 80 vạn việc làm, tăng thu cho ngân sách và cho các tầng lớp dân cư, làm cho diện mạo đô thị , nông thôn đổi mới.

Các đại biểu dự hội nghị đã đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc tổ chức hội nghị bộ trưởng du lịch lần này. Việt Nam đã tạo ra những bất ngờ đầy ấn tượng cho các đại biểu trong khu vực.

Những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam được thể hiện qua các chương trình lễ hội và các hoạt động bên lề hội nghị cũng đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với các đại biểu. Trong hai ngày 18 và 19-10, các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC sẽ đi tham quan hai di sản văn hóa tại Quảng Nam là Hội An và Mỹ Sơn.