Thông số COD vượt hơn 77.800 lần

(NLĐ)- Xung quanh vụ gần 400 tấn cá bè chết xảy ra vào ngày 28-6, tại thị trấn Thốt Nốt, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng (Báo Người Lao Động đã thông tin), ngày 7-7, Trạm Quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên-Môi trường TP Cần Thơ đã có báo cáo nhanh về kết quả phân tích mẫu “mật đường” của cơ sở sản xuất rượu cồn do bà Võ Thị Út Mỹ (ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ) làm chủ.

Mật đường chảy ra môi trường bên ngoài là do sự cố bể bồn chứa mật đường lớn nhất của cơ sở (chưa tính được thể tích).

Kết quả phân tích mẫu mật đường của cơ sở này cho thấy, cả ba chỉ tiêu phân tích đều vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. Nếu so với tiêu chuẩn nước thải được phép thải ra ngoài dùng cho cấp nước sinh hoạt thì màu vượt hơn 5.100 lần mức cho phép. Chất rắn lơ lửng vượt hơn 340 lần, thông số nhu cầu ô xy hóa học (COD) vượt hơn 15.500 lần. Nếu so với tiêu chuẩn nước mặt dùng cho cấp nước sinh hoạt thì chất rắn lơ lửng vượt hơn 856 lần, thông số COD vượt hơn 77.800 lần.