Thu hút trí thức Việt kiều để phát triển công nghệ cao

Hôm qua (18-10), các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về hai dự án luật: Luật Công nghệ cao và Luật Đa dạng sinh học

Đề cập đến trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học, đại biểu (ĐB) Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) đề nghị xác định trách nhiệm này trước hết phải thuộc về Nhà nước, sau mới đến tổ chức, cá nhân. Liên quan đến vấn đề này, ĐB Hoàng Văn Lợi (Bắc Giang) nêu ý kiến: “Cần sửa điều 81 theo hướng quy định trách nhiệm chung cho UBND các cấp vì nếu quy định trách nhiệm cụ thể của UBND từng cấp, sẽ có nhiều ý trùng lặp”.

Cũng theo ĐB Hoàng Văn Lợi, hiện nay đã xuất hiện nhiều vụ buôn bán các loài động vật hoang dã có sự tiếp tay của cán bộ khu bảo tồn. Vì vậy, ĐB này đề nghị, dự thảo luật nên bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi lợi dụng trách nhiệm được giao quản lý khu bảo tồn mà làm hủy diệt đa dạng sinh học tại khu bảo tồn.

Trước tình trạng nhiều đạo luật chậm đi vào cuộc sống do phải chờ nghị định hướng dẫn, các ĐB Nguyễn Văn Phúc (Bình Thuận), Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đề nghị từ nay đến khi Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực (10-7-2009), Chính phủ cần có nghị định hướng dẫn cụ thể.

Chính sách của Nhà nước đối với công nghệ cao, đặc biệt là về nguồn nhân lực tham gia phát triển công nghệ cao là vấn đề được nhiều ĐB quan tâm khi thảo luận về dự án Luật Công nghệ cao. Theo ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Nhà nước nên có cơ chế khuyến khích các nhà khoa học như mua các sản phẩm công nghệ cao mà họ tạo ra với giá cao. Ông Thuyết cũng đề nghị dự thảo luật phải quy định cụ thể hơn về chế độ ưu đãi đối với những người làm công tác nghiên cứu khoa học.

Ở một khía cạnh khác, ĐB Nguyễn Thị Mai (Ninh Thuận) cho biết hiện có rất nhiều Việt kiều đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao và giữ vị trí khá quan trọng ở nhiều nước đang phát triển. “Tuy nhiên, chúng ta chưa có những hình thức khuyến khích đủ mạnh để thu hút những chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ trí thức Việt kiều tham gia làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao trong nước” - ĐB Vũ Thị Phương Anh (Quảng Nam) bổ sung. Trước thực tế này, ĐB Nguyễn Thị Mai đề nghị, dự án luật nên quy định cụ thể những chính sách ưu tiên để thu hút lực lượng này trong nghiên cứu công nghệ cao trong nước.