Thủ phạm là Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Lén lút xả hàng ngàn mét khối nước thải ô nhiễm ra môi trường, bị xử phạt nhiều lần nhưng công ty vẫn tái phạm

Chiều 6-5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp để nghe các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả bước đầu cuộc điều tra về vụ cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc.


Xả ngầm nước thải


Qua kiểm tra bước đầu, đoàn thanh tra đã phát hiện nhà máy rượu - cồn của Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thải trực tiếp nguồn nước cực độc chưa qua xử lý ra sông Trà Khúc.

Theo biên bản làm việc của đoàn kiểm tra với Công ty CP đường Quảng Ngãi: trong hai ngày 29 và 30-4, nhà máy cồn-rượu làm vệ sinh thiết bị, nhà xưởng đã xả khoảng 2.000 m³ nước thải ra sông Trà Khúc.

Hồ chứa hèm thải của nhà máy có một lỗ bục, đường kính khoảng 30 cm, xả  ra sông Trà Khúc với khoảng 1.000 m3 hèm chưa qua xử lý. Lực lượng kiểm tra còn phát hiện miệng cống xả được che khuất bởi một lùm cây, phía trên có 2 van đóng mở. Đại diện cơ quan chức năng  mở van, một lượng lớn nước thải đen ngòm, hôi thối chảy ra sông Trà Khúc. 


Đại tá Phạm Hùng, Phó Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Ngày 19-4 đã kiểm tra hồ chứa bã hèm có khối lượng trên 12.000 m³ nhưng nay thì đã xả 2/3 khối lượng.

Nhà máy xả bằng hệ thống ống ngầm và dùng máy bơm trực tiếp ra sông. Một phần nước thải cồn- rượu còn lại trong hồ chứa bốc mùi tương tự như mùi hôi bốc lên ở nguồn nước hạ lưu sông Trà Khúc.


Sai phạm kéo dài


Công ty CP Đường Quảng Ngãi có 9 nhà máy trực thuộc, đã nhiều lần bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường. Điển hình, năm 2009, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt công ty 1 tỉ đồng và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hệ thống ống thoát nước thải ngầm và các thiết bị có liên quan gây ô nhiễm môi trường nhưng một năm qua, công ty vẫn bất chấp.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, cho biết tình trạng cá chết trên sông Trà Khúc đã xảy ra nhiều năm và hầu như mùa hè năm nào cũng xảy ra một, hai lần.

Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị yêu cầu làm rõ nguyên nhân nhưng không có câu trả lời. Hơn 1.000 người dân sống dựa vào nghề chài lưới trên sông Trà Khúc đang gặp nhiều khó khăn vì môi trường thủy sản bị hủy diệt.


Tại cuộc họp chiều 6-5, ông Nguyễn Tăng Bính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, thống nhất ý kiến của các đoàn kiểm tra và kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty CP Đường Quảng Ngãi dừng ngay việc tháo dỡ hệ thống đường ống dẫn nước thải ngầm (giữ nguyên hiện trạng).
 
Cảnh sát môi trường, CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành làm rõ việc vi phạm, gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty CP Đường Quảng Ngãi để có cơ sở xử lý thích đáng.  


Bằng chứng thuyết phục

Qua việc phân tích mẫu nước bị ô nhiễm tại đoạn sông cá chết dày đặc cho thấy chỉ số dao động của DO từ 2,9-3,8 mg/l. Đoạn sông Trà Khúc, nơi Công ty CP Đường Quảng Ngãi trực tiếp xả nước thải ra sông, chỉ số DO đo được rất thấp có dao động từ 1,2-2,9 mg/l.

Theo quy định QCVN 08/BTNMT về chất lượng nước mặt, cột A2 để bảo tồn động thực vật thủy sinh DO phải bảo đảm > 5mg/l. Như vậy, nguyên nhân cá chết nổi dày đặc trên sông Trà Khúc là do nguồn nước thải từ nhà máy làm ô nhiễm nguồn nước trên sông...