Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Bắc Kinh

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại giữa VN và Trung Quốc lên 25 tỉ USD vào năm 2010 Chiều 21-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta đã tới Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 7 theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Theo chương trình, sáng 22-10, lễ đón chính thức diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo và hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.

Trước đó, sáng 21-10, tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế VN - Trung Quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN phối hợp với chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam tổ chức. Tham dự diễn đàn có hơn 200 doanh nghiệp (DN) VN và tỉnh Hải Nam.

Theo TTXVN, phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Nam La Bảo Danh kiến nghị xây dựng cơ chế đối thoại về hợp tác kinh tế thương mại giữa các ban ngành hữu quan của Hải Nam và VN, đẩy mạnh hợp tác vận tải trên biển, thực hiện mục tiêu khai thông chuyến bay thẳng giữa Hải Nam và VN, triển khai mạnh mẽ hợp tác về phát triển các ngành dịch vụ, trong đó lấy ngành du lịch làm trung tâm và DN phải trở thành chủ thể trong sự hợp tác giữa hai bên.

img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế VN - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục đích chuyến thăm lần này của đoàn Chính phủ VN là để cùng lãnh đạo Trung Quốc trao đổi một số biện pháp nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; trong đó hợp tác thương mại và đầu tư là một trọng tâm ưu tiên với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỉ USD vào năm 2010. Thủ tướng đề nghị VN và Hải Nam cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực du lịch, vận tải biển, chế biến nông lâm thủy sản..., phấn đấu nâng kim ngạch thương mại giữa VN và Hải Nam lên 1 tỉ USD vào năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu một số nét chính về tình hình kinh tế của VN và khẳng định, các DN của Trung Quốc nói chung và tỉnh Hải Nam nói riêng có thể hoàn toàn yên tâm làm ăn tại VN và cần tận dụng điều kiện hết sức thuận lợi hiện nay để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư với các đối tác của VN.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã giải đáp những kiến nghị của các DN tỉnh Hải Nam về kế hoạch khai thác du lịch bằng du thuyền và mô hình du lịch "một tuyến nhiều bến", tạo nên những mắt xích quan trọng trong sự hợp tác du lịch giữa Hải Nam và VN; hợp tác vận tải đường biển giữa Khu Kinh tế Dương Phố với các cảng của VN; chế tạo ô tô, hợp tác phát triển công nghiệp cao su và khoáng sản...

Ngay sau diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam và Bộ Công Thương VN.