Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Ba Lan

(NLĐ)- Theo đặc phái viên TTXVN, tối 15-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời thủ đô Warsaw, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Ba Lan theo lời mời của Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Trung tâm Thương mại người Việt (ASG) và Cung Vua, gặp gỡ cộng đồng người Việt và cán bộ nhân viên đại sứ quán.

Thăm Trung tâm Thương mại ASG, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của ban lãnh đạo trung tâm trong việc xây dựng một trung tâm thương mại lớn của người Việt tại Ba Lan. Đây là mô hình của sự thành công, sức mạnh của cộng đồng người Việt trong làm ăn, kinh doanh ở nước ngoài và cũng là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng. Thủ tướng mong muốn cộng đồng tiếp tục nhân rộng mô hình này nhằm tạo việc làm cho người Việt, thúc đẩy thương mại và tập trung đầu tư về nước.

Được biết, ASG có doanh thu hằng năm đạt trên 100 triệu USD, gồm 150 công ty hoạt động, trong đó có 70% là của người Việt chuyên về xuất nhập khẩu và phân phối hàng dệt may, giày dép, thủy sản, thủ công mỹ nghệ...

Nói chuyện với cộng đồng người Việt, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và đây cũng là một bước đi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác này.

Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng người Việt ở Ba Lan đã đóng góp tích cực cho nước sở tại cũng như trong vai trò là cầu nối cả về chính trị, văn hóa, kinh tế trong quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan.

Theo đặc phái viên TTXVN, kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Ba Lan, hai bên đã ra thông cáo báo chí chung.

Theo đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký Hiệp định Tín dụng cho ngành đóng tàu Việt Nam trị giá trên 22 triệu USD và thỏa thuận hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước.

Thông báo chung cho biết, các cuộc hội đàm và tiếp xúc diễn ra trong không khí hữu nghị và thẳng thắn. Lãnh đạo hai Chính phủ đã trao đổi ý kiến sâu rộng về việc củng cố hơn nữa và đa dạng hóa quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan.

Phía Ba Lan đánh giá cao chính sách đổi mới của Việt Nam, vai trò năng động và uy tín đang lên của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Phía Việt Nam hoan nghênh những thành tựu mà Ba Lan đã đạt được trong quá trình chuyển đổi kinh tế và hội nhập châu Âu.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Ba Lan khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực truyền thống như đóng tàu, khai khoáng, dược phẩm, sản xuất và chế biến nông sản... đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như du lịch, xuất khẩu lao động, môi trường, thủy sản...

Để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, chính phủ hai nước cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đi lại, khảo sát thị trường, tham gia hội chợ, tìm kiếm đối tác...

Hai bên cho rằng chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng góp phần quan trọng vào việc tăng cường và đa dạng hóa mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan.

Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam bày tỏ cảm ơn về sự tiếp đón nồng hậu và mến khách của phía Ba Lan trong thời gian thăm Ba Lan và mời Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan Jaroslaw Kaczynski đến thăm chính thức CHXHCN Việt Nam trong thời gian thích hợp. Thủ tướng Ba Lan đã vui vẻ nhận lời.