Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xử nghiêm vụ mất hàng ngàn hecta rừng ở Đồng Nai

Hôm qua (24-11), Thanh tra Chính phủ cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ làm mất hơn 2.400 ha rừng ở huyện Trảng Bom tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ năm 1985, UBND huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom và Thống Nhất) dù không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý giao hơn 2.400 ha đất rừng tại hai xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 cho Trạm trồng rừng Thống Nhất (nay là Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Miền Đông Nam Bộ).

Có quyết định giao đất, ngoài những trường hợp lấn chiếm rồi mua bán sang tay trái phép, hàng chục cán bộ và người dân hợp đồng nhận khoán trồng rừng đã tự do mua đi, bán lại thu lợi hàng trăm triệu đồng. Năm 2002, hơn 140 hộ dân hai xã Bắc Sơn và Hố Nai 3 được UBND huyện Trảng Bom cấp “sổ đỏ” gần 30 ha đất rừng... Hiện các cơ quan quản lý từ xã, huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh không giải trình được số liệu, diện tích đất rừng này còn bao nhiêu.

Khi nhà nước thu hồi đất để làm khu công nghiệp, địa phương vẫn đền bù 100% giá trị đất cho 400 hộ dân với gần 50 tỷ đồng. Đáng nói là số đất này có nguồn gốc từ quyết định giao đất rừng trước đây, tức vẫn thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Theo Thanh tra, UBND huyện Trảng Bom còn lợi dụng quyết định giao đất trước đây để thu hồi thêm 1,7 ha đất để phân lô cấp cho cán bộ, công nhân viên, trong đó có 37 lô cấp sai đối tượng.