Thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy đầu tư
Ngày 8-9, tại khách sạn Furama, Đà Nẵng, cuộc họp của Tiểu ban tiêu chuẩn - hợp chuẩn đã chuyển sang ngày thứ 5, đại diện các nền kinh tế thảo luận 2 nội dung về thuận lợi hóa thương mại và các điều khoản mẫu cho các thỏa thuận do thương mại khu vực và song phương (RTAs/FTAs).
Cuộc họp của Nhóm chỉ đạo về thương mại điện tử và Tiểu ban thủ tục hải quan đã tiếp diễn đến ngày thứ 4. Dự kiến các phiên họp này sẽ kết thúc vào ngày 9-9. Tại đây cũng diễn ra cuộc họp trù bị của Nhóm chỉ đạo đối thoại về hóa chất (CDSG-IPM) và cuộc họp của Nhóm dịch vụ (GOS).Cùng ngày, tại khách sạn Palm Garden, thị xã Hội An, Quảng Nam, Nhóm chuyên gia về mua sắm chính phủ (GPEG) đã thông qua Bản điều chỉnh các nguyên tắc không ràng buộc về mua sắm chính phủ do Úc chủ trì. Bản điều chỉnh này sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC.
Một cuộc họp thu hút được sự quan tâm của đông đảo báo chí là hội thảo giữa Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) và Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG) về Khuôn khổ chính sách đầu tư (PFI). Đây là cơ hội để các nền kinh tế APEC làm quen với khuôn khổ chính sách đầu tư. Khuôn khổ này là nỗ lực tập thể của 60 nền kinh tế trong và ngoài OECD cùng với sự đóng góp của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Khuôn khổ này đưa ra một danh mục gợi ý gồm 10 lĩnh vực chính sách nhằm làm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, trong đó có các câu hỏi chuẩn giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá các chính sách hiện hành, xác định các ưu tiên và xây dựng những thông lệ phù hợp nhất với nền kinh tế của mình. Việt Nam được OECD đánh giá cao về việc thu hút đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện của đoàn Việt Nam tham gia hội thảo cho biết đây là một hội thảo bổ ích cho các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho việc hội nhập WTO, Việt Nam đã có nhiều cải cách trong các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Việc thảo luận xem xét các gợi ý của khuôn khổ chính sách đầu tư rất phù hợp với những cải cách của Việt Nam để thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.
|
Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM 13) Xây dựng thị trường dịch vụ tài chính lành mạnh Sau 2 ngày làm việc, ngày 8-9, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 13 (FMM 13) đã kết thúc với sự nhất trí cao là phải xây dựng và giám sát chặt chẽ thị trường dịch vụ tài chính lành mạnh và có hệ thống. Các bộ trưởng tài chính thống nhất rằng cải cách cơ cấu với mục tiêu tăng cường khu vực tài chính trong nước cần được tiến hành có trình tự, với tốc độ hợp lý và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mỗi nền kinh tế khi mở cửa khu vực tài chính. Phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh các bộ trưởng tài chính 21 thành viên APEC đã cam kết tăng cường chất lượng hiệu quả thực hiện mục tiêu Bogor và thông qua kiến nghị thay đổi một số chi tiết trong Tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị các thứ trưởng và phó thống đốc ngân hàng 2 ngày trước đó. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Rengqing Jin cam kết Trung Quốc sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực giảm mất cân đối toàn cầu bằng cách đầu tư ngoại hối, tháo bỏ cơ chế kiểm soát tiền tệ để có được một chính sách giá cả và tỉ giá hối đoái linh hoạt. Bộ trưởng Tài chính Úc Peter Howard Costello, nước chủ nhà Hội nghị Tài chính APEC lần thứ 14 diễn ra vào tháng 8-2007, đã ca ngợi 2 chủ đề của VN đưa ra tại FMM 13 là “tuyệt vời” nhằm khuyến khích di chuyển dòng vốn, tạo tự do thương mại tiến tới xóa đói giảm nghèo cho các nước đang phát triển. B.Diệp |