Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên từ trần

(NLĐ) - Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên (bí danh: Sáu H, Trang, sinh ngày 10-10-1926; quê quán thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng, do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng đã từ trần hồi 11 giờ 40 phút ngày 21-6, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trên 65 năm hoạt động cách mạng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên  đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang  theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 27-6, lễ truy điệu vào  12 giờ 30 phút  cùng ngày, sau đó lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

* Vĩnh biệt người cắm cờ trên Dinh Độc Lập

Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên Dinh Độc Lập vào trưa 30-4-1975 đã qua đời tại quê nhà xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào chiều 25-6, hưởng thọ 64 tuổi. Đại tá Bùi Quang Thận, sinh năm 1948, tham gia quân đội năm 1966. Ông chính là người  chỉ huy chiếc xe tăng T54 mang số hiệu 843 trong đội hình tấn công vào Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975.
Lúc 11 giờ 30 phút,  ông  chạy lên nóc dinh hạ lá cờ của chính quyền Sài Gòn xuống và thay bằng lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Giây phút này đã trở thành một mốc lịch sử trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.