Tiếp sức cho “Ngày da cam”

Dành riêng kênh truyền hình VTV4 của Đài Truyền hình VN, từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 10-8, phát sóng các tin, phóng sự, chuyên đề... về chất độc da cam

Lần đầu tiên sự kiện “Ngày da cam” nhằm tiếp tục cất cao tiếng nói công lý, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN sẽ diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 10-8.


Hoạt động trọng tâm của “Ngày da cam” là dành riêng kênh truyền hình VTV4 của Đài Truyền hình VN, từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 10-8 phát sóng các tin, phóng sự, chuyên đề, phỏng vấn, phim tài liệu, phim khoa học, giao lưu, tọa đàm... về chất độc da cam. Các tác phẩm được phát sóng trong “Ngày da cam” đều là những tác phẩm điện ảnh, truyền hình đặc sắc của các tác giả trong và ngoài nước đã giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.


Chủ đề xuyên suốt của sự kiện này là “Hãy tiếp sức” nên không chỉ có kênh VTV4 hưởng ứng mà hơn 65 đài phát thanh, truyền hình địa phương trong toàn quốc và khoảng 15 kênh truyền hình quốc tế sẽ phát sóng các tác phẩm điện ảnh, truyền hình về chất độc da cam nhằm quảng bá sâu rộng cho cuộc đấu tranh giành công lý mà các nạn nhân VN đang tiến hành...


Cùng với các chương trình phát sóng trên truyền hình, Ban Tổ chức “Ngày da cam” còn tổ chức đêm nghệ thuật “Công lý và trái tim” với hình tượng thể hiện chính là “những lá thư đòi công lý”. Nhân sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA) kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam bằng những hành động thiết thực nhất.


Tại cuộc họp báo chiều 13-7, ở Hà Nội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VAVA PGS-TS Trần Xuân Thu nhấn mạnh: “Ngày da cam” do VAVA, Tạp chí Truyền hình (Đài Truyền hình VN) và Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phối hợp thực hiện nhằm tăng cường đối thoại, thúc đẩy ý tưởng, vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc chăm sóc, bảo vệ, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam VN. “Ngày da cam” cũng là sự kiện khởi đầu cho cuộc vận động 60 tỉ đồng nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam bằng hành động cụ thể như: xây dựng 55 ngôi nhà nuôi dưỡng nạn nhân trị giá 500 triệu đồng/ngôi nhà; xây dựng 550 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng/căn; tặng 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng/người nhằm tạo 1.100 việc làm cho nạn nhân da cam.


Theo ông Trần Xuân Thu, “Ngày da cam” cần phải được tổ chức hằng năm để trách nhiệm đền bù của các công ty hóa chất Hoa Kỳ sản xuất ra chất độc da cam/dioxin phải được thực thi, không thể bị lãng quên...