Tiết kiệm hàng chục tỉ đồng cho người nghèo
Tình trạng lợi dụng việc cưới, việc tang để trả ơn, đáp lễ còn nhiều; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân coi ngày, giờ khi tổ chức cưới, tang
“Song song với phát huy bản sắc dân tộc, việc cưới, việc tang và lễ hội ở nhiều nơi đã được thực hiện văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan”. Đây là đánh giá của UBND TPHCM tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức sáng 28-8. Tại hội nghị, UBND TP cũng đã trao bằng khen cho 46 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích.
Nhiều cách làm từ thiện
“Không ít đám tang có hàng trăm, hàng ngàn vòng hoa phúng viếng. Mỗi vòng hoa mất cả trăm ngàn đồng, trong khi chỉ cần 500.000 đồng có thể cứu được một người mù nghèo sáng mắt” - ông Lê Thanh Hải, quyền Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, cho biết. Để hưởng ứng Chỉ thị 27, năm 2002, các vị cách mạng lão thành và hưu trí của hội đã chung tay thực hiện phương châm “Biến tang lễ đau buồn thành việc làm từ thiện”. Từ đó, nhiều gia đình có người thân qua đời đã dùng tiền phúng điếu gởi đến hội, nhằm giúp kinh phí mổ mắt cho bệnh nhân nghèo. Có gia đình còn thông báo cho người đến viếng, thay vì dùng tiền mua vòng hoa thì để dành cho người nghèo. Theo ông Lê Thanh Hải, từ năm 2002 đến tháng 5-2008, tại TP đã có 114 tang lễ từ thiện với số tiền gởi đến hội là 4,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ người nghèo của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP còn được tăng thêm từ số tiền thu được của các lễ cưới, sinh nhật, lễ tổng kết... do các cơ quan, cá nhân gởi tới, tổng cộng trên 11 tỉ đồng.
Thượng tọa Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa, quận 11, cho biết năm 2008, chùa đã ghi thông báo “Chúng ta vô chùa cúng vong linh, không cần đốt vàng mã mà chỉ cần lời kinh, tiếng kệ”. Hưởng ứng lời kêu gọi này, Phật tử của chùa đã không đốt giấy vàng mã mà để dành tiền làm từ thiện. 10 năm qua, quỹ “Không đốt vàng mã” của chùa Liên Hoa đã thu được trên 3,3 tỉ đồng và 25 tấn gạo.
Phát huy những mô hình hiệu quả
Đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 27 ở TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: Cuộc vận động của Trung ương và TP đã đi vào cộng đồng xã hội, với nhiều gương điển hình xuất hiện; nhiều mô hình văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng được nhân rộng. Qua đó, tình người được gắn kết và san sẻ, tiết kiệm chi phí để chăm lo cho người nghèo. Theo ông Đua, những mô hình hiệu quả về việc cưới, việc tang và lễ hội cần được các đơn vị, đoàn thể tiếp tục nhân rộng, để cuộc vận động ngày càng thực chất, có chiều sâu và tránh sự phô trương.
Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, cá nhân hưởng ứng tích cực cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 27, ông Đua cho rằng tình trạng lợi dụng việc cưới, việc tang để trả ơn, đáp lễ còn nhiều và tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân coi ngày, giờ khi tổ chức việc cưới, việc tang. Những hạn chế này cần được chấn chỉnh.
|
Chất lượng ấp, khu phố văn hóa còn hạn chế Cùng với hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, TPHCM cũng tổ chức sơ kết 2 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2006-2007). Năm 2006, TP có 266/1.777 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Năm 2007, toàn TP có 298/1.876 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Theo Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều đền, chùa, hội quán trên địa bàn TP cũng đã từng bước đẩy lùi hiện tượng mê tín dị đoan; tiết kiệm chi phí lễ hội để sử dụng cho việc từ thiện. Nhiều nhà hàng đã chú trọng cải tiến chương trình lễ cưới đúng giờ, giảm bớt nghi thức rườm rà, phô trương. Nhiều địa phương thực hiện mô hình “Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn” tại nhà văn hóa hay UBND phường, xã, thị trấn... Tuy nhiên, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một vài quận, huyện chưa đi vào chiều sâu, công tác bình chọn gia đình văn hóa, người tốt việc tốt... còn giản đơn, thành tích chung chung. Chất lượng ấp, khu phố văn hóa còn hạn chế... |