Tiểu thương vẫn ở lại chợ !
Trong một năm, TP Đà Nẵng sẽ miễn một tháng tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương
Sáng 16-1, tại Nhà hát Trưng Vương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 2.000 tiểu thương tại các chợ lớn trên địa bàn TP gồm: chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Siêu Thị Đà Nẵng, chợ Đầu Mối, chợ Đống Đa và chợ Mới.
Tại đây, ông Nguyễn Bá Thanh đã nghe tâm tư nguyện vọng của các tiểu thương trước tin đồn sẽ lấy chợ xây dựng trung tâm thương mại và di dời tiểu thương đi nơi khác. Chị Nguyễn Thị Hạnh, đại diện cho các tiểu thương chợ Cồn, cho biết các tiểu thương chợ Cồn mong muốn được tiếp tục ở lại buôn bán để ổn định cuộc sống.
Các tiểu thương chợ Hàn, chợ Siêu Thị Đà Nẵng cũng mong muốn được ở lại. “Khi đến nơi mới, các tiểu thương phải làm lại từ đầu và cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ bị xáo trộn”- tiểu thương Trần Thị Mai (chợ Hàn) tâm sự.
Các tiểu thương chợ Đống Đa, chợ Đầu Mối và chợ Mới cũng phản ánh về việc các chợ này quá nhỏ, an ninh trật tự không bảo đảm, cần phải nới rộng để thuận tiện việc buôn bán. Các tiểu thương cũng mong muốn được giảm thuế trong những ngày lễ, Tết.

Các tiểu thương mong muốn được tiếp tục ở lại các chợ để buôn bán, ổn định cuộc sống
Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tiểu thương, ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định: “Dù TP có lấy chợ Cồn, chợ Hàn và chợ Siêu Thị Đà Nẵng để xây dựng trung tâm thương mại thì các tiểu thương ở 3 chợ này sẽ tiếp tục ở lại buôn bán, không di dời đi đâu cả.
Mặt khác, tiền thuê mặt bằng đối với các tiểu thương vẫn áp dụng giá như hiện tại. Riêng 3 chợ còn lại, TP sẽ xem xét để nới rộng, thuận tiện cho tiểu thương buôn bán. Ông Nguyễn Bá Thanh giao Sở Công Thương và chủ tịch UBND các quận rà soát tình hình tại các chợ và có biện pháp lập lại trật tự nơi đây.
Ngoài ra, trong một năm, TP cũng sẽ miễn một tháng tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương. Ông Thanh cũng giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức cuộc thi Xây dựng văn hóa chợ, với các tiêu chí sạch đẹp, trật tự, an ninh, lịch sự, không bán hàng giả, hàng nhái, không nói thách, cân sai... để xây dựng văn hóa chợ của TP Đà Nẵng.