Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sạt đất ở Thái Nguyên
(NLĐO) - Sau gần 10 ngày tìm kiếm, đến hơn 5 giờ sáng 24-4, thi thể nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại bãi thải số 3 Mỏ than Phấn Mễ (huyện Đại Từ - Thái Nguyên) đã được tìm thấy.
Đó là anh Nguyễn Văn Quốc (22 tuổi), con trai cả của bà Nguyễn Thị Hoàn. Bốn nạn nhân được tìm thấy trong ngày hôm qua gồm: bà Nguyễn Thị Thiện, bà Nguyễn Thị Hoàn (49 tuổi, chủ hộ), ông Nguyễn Minh Hà (45 tuổi, em trai bà Hoàn) và anh Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, con trai bà Hoàn).

Toàn cảnh vụ sạt lở
Trao đổi với BáoNgười Lao Động, ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết các thi thể nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng phân huỷ và bị biến dạng một phần. Tuy nhiên, cùng với thân nhân, các lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.
Hiện cơ quan chức năng đang khử trùng, vệ sinh thi thể các nạn nhân và hoàn thiện các thủ tục để buổi chiều nay bàn giao cho gia đình mai táng. Chính quyền địa phương và Mỏ than Phấn Mễ cũng sẽ có kế hoạch hỗ trợ mai táng phí cho gia đình các nạn nhân.


Sau 10 ngày đào bới đống đổ nát, thi thể của tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy
Như tin đã đưa, trong những ngày qua, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ sạt lở bãi thải số 3 Mỏ than Phấn Mễ đã có mặt tại hiện trường, tham gia cứu nạn suốt ngày đêm.
Bốn chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực địa chất cũng được mời đến. Ban chỉ huy sử dụng máy dò từ trường, chó nghiệp vụ, máy xúc, máy ủi, máy phát điện và ô tô chuyên dùng các loại để tìm kiếm các nạn nhân.
Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 15-4 tại bãi thải số 3, Công ty Than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ) khiến 6 người chết và mất tích; 1 người bị thương; vùi lấp 10 nhà dân cùng nhiều tài sản khác.