Tình trạng suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa giảm
(NLĐ) - Ngày 25-7, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức hội thảo trên. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đã đến dự và phát biểu tổng kết.
Trên 30 bản tham luận của nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý các cấp được gửi tới ban tổ chức; 11 tham luận đã được trình bày tại hội thảo đã nhận diện thực trạng đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như thực trạng công tác giáo dục rèn luyện đạo đức lối sống những năm qua, nhất là trong 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tình trạng suy thoái đạo đức lối sống, sống sa hoa, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa giảm. Nạn tham nhũng, tiêu cực chưa được đẩy lùi, kể cả các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến bản chất của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, tổn thương đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân... Một số tham luận đã đề cập những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Có tham luận đề cập đến một số văn bản luật, sự tồn tại cơ chế “xin-cho” đang là nguyên nhân chủ yếu nảy sinh tiêu cực, tham nhũng...
Phát biểu tổng kết tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cho rằng, đây là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng nhằm đào sâu, làm sáng tỏ nguyên nhân sa sút đạo đức lối sống và tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí cho rằng phải đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phạm trù đạo đức phải được bao trùm cả bề dày truyền thống của dân tộc và trách nhiệm cá nhân của mỗi người.