Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế đứng ra xét xử
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Các ông Hồ Ngọc Chu (Quảng Ngãi), Mai Giảng Vũ (TPHCM), Phạm Thế Minh (Hải Phòng) đại diện cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN cùng với 14 người nữa do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (VAVA), dẫn đầu sẽ lên đường sang Pháp vào ngày 13-5, tham dự Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế để kiện các công ty hóa chất Mỹ, được tổ chức tại Paris vào ngày 15 và 16-5. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết như vậy trong cuộc họp báo ngày 11-5, tại Hà Nội.
Ba đại diện cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN tham gia tòa án lần này với tư cách là nhân chứng và người bị hại. Họ sẽ cùng với các chuyên gia trong đoàn cung cấp những bằng chứng cụ thể về chất hóa học mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong thời gian 10 năm (1961-1971), gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường thiên nhiên và sức khỏe con người VN. Ngoài đoàn VN, còn có các đoàn nạn nhân đến từ Mỹ, Hàn Quốc,
Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế được tổ chức theo sáng kiến của Hội Luật gia dân chủ quốc tế và do Hội Luật gia Pháp đăng cai.
Trước khi đoàn đại diện cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN lên đường, ngày 11-5, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với các nạn nhân. Thư có đoạn viết: “Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ, là những người mà cuộc sống đang khó khăn nhất... Tòa án sơ thẩm, phúc thẩm và tối cao Mỹ đã đứng về phía bị đơn ra phán quyết từ chối thụ lý vụ kiện của các nạn nhân VN, trong lúc những binh lính Mỹ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin lại được các công ty và chính quyền Mỹ chi nhiều chục tỉ đồng để trợ cấp cho họ. Đó là một phán quyết phi lý... Tôi tin chắc Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế đưa ra được những kết luận buộc phía Mỹ phải có trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả nặng nề và kéo dài do cuộc chiến tranh hóa học mà Mỹ gây ra ở VN”.