Tông xe máy, xe chở gỗ lật nhào, 2 người chết

(NLĐO) - Sau khi tông xe máy, xe chở gỗ lật nhào xuống vệ đường, làm 2 thanh niên ngồi trên xe chở gỗ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng 22-2. Vào thời điểm trên, một xe khách loại 14 chỗ, không có biển số và đã tháo rời ghế để cở nhiều khúc gỗ, ngồi trên xe là Nguyễn Minh Nam (SN 1990, trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Văn Khánh (trú tại Thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, Gia Lai) (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng từ huyện Đức Cơ về huyện Chư Prông (Gia Lai).


Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khi lưu thông tới đoạn qua thôn 1, xã Thanh An, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai thì xe chở gỗ này tông vào xe máy BKS: 77M1 – 6568, do chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1981, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm chiếc xe chở gỗ bị lật nhào xuống vệ đường, khiến anh Nam và anh Khánh tử vong tại chỗ, chị Liễu bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 10 lóng gỗ chưa xác định được nguồn gốc.