TP cương quyết, doanh nghiệp năn nỉ gia hạn

Báo Người Lao Động đã có chuyên đề “TPHCM giữa vòng vây ô nhiễm” (tháng 4-2006) phản ánh hoạt động sản xuất gây ô nhiễm của hai nhà máy thép Tân Thuận và Nhà Bè (quận 7) gây bức xúc cho hàng ngàn người dân địa phương.

Sáng 22-8, UBND quận 7 cùng Sở Tài nguyên – Môi trường đã làm việc với các bên liên quan nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Tại cuộc họp, ông Trương Văn Thủ, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết vừa nhận được công văn của Ủy ban MTTQ quận 7 với nội dung, cử tri tiếp tục phản ánh vì sao chưa thấy chính quyền địa phương yêu cầu hai nhà máy thép nêu trên ngưng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP. Đại diện cơ quan chủ quản, ông Đào Châu Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thép Miền Nam, lý giải: Mặc dù TP đã có chỉ đạo yêu cầu đóng cửa 2 nhà máy thép nhưng do các đơn vị vẫn còn nguyên liệu dôi dư nên việc đóng cửa chưa thể thực hiện được! Ngoài ra, theo ông Sơn, hiện việc đóng cửa ngay sẽ rất khó khăn vì liên quan đến việc làm của hơn 1.000 CB-CNV, vì vậy cần có thời gian để sắp xếp công việc.

Nhà máy thép đặt tại khu Công nghiệp Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nơi di dời hai nhà máy về thực hiện không đúng tiến độ, nên khả năng cuối năm 2006 mới có thể hoàn tất và đưa vào hoạt động. Ông Sơn đề nghị: “UBND quận 7 cho lùi thời hạn đóng cửa lò luyện Nhà máy Thép Nhà Bè đến cuối năm 2006. Riêng Nhà máy Thép Tân Thuận, tổng công ty cam kết sẽ cho đóng cửa vào ngày 31-8-2006. Nếu sau thời gian này, nhà máy vẫn hoạt động thì chính quyền địa phương và cơ quan chức năng toàn quyền thực hiện việc đóng cửa”.

Không chấp nhận đề nghị này, ông Thủ cho rằng công ăn việc làm cho 1.000 người lao động là quan trọng, nhưng sức khỏe của hàng chục ngàn người dân địa phương và cả những người làm việc tại hai nhà máy còn quan trọng hơn. Do vậy, ông Thủ kiên quyết: “Hạn chót để 2 nhà máy thép Tân Thuận và Nhà Bè tự ngưng sản xuất là 31-8, sau thời gian này nếu vẫn hoạt động sẽ bị cưỡng chế”.