TP Đà Nẵng họp bất thường, bầu Phó Chủ tịch mới

(NLĐO) - Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng họp bất thường để thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VIII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, đồng thời bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, để thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VIII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, đồng thời giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp bất thường, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VIII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, để ông Anh qua nhận nhiệm vụ mới là Phó Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng. Ngoài ra, cũng trong kỳ họp bất thường này, 100% đại biểu nhất trí bầu ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đức Thơ (thứ 2 từ trái qua) và ông Nguyễn Xuân Anh (thứ 3 từ trái  qua)  nhận nhiệm vụ mới
Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Đức Thơ (thứ 2 từ trái qua) và ông Nguyễn Xuân Anh (thứ 3 từ trái qua) nhận nhiệm vụ mới

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ (sinh ngày 10-4-1962, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là thành ủy viên, Ủy viên UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng.

Ông Thơ là cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân, Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học quan hệ công chúng.