TP HCM: 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đạt tín nhiệm trên 50%

(NLĐO) Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử TP HCM chiều 13-4, trong số 48 người tự ứng cử ĐBQH, có 8 người làm đơn xin rút. 40 người tự ứng cử còn lại, chỉ có 9 người đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Trong khi đó 42/42 người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú trên 50%.

Các đại biểu hiệp thương thỏa thuận về ứng cử viên đại biểu QH và HĐND TP

Các đại biểu hiệp thương về ứng cử viên đại biểu QH và HĐND TP

Đối với các ứng viên đại biểu HĐND Thành phố có 176/177 người được giới thiệu và 9/21 người tự ứng cử đạt tín nhiệm được tín nhiệm trên 50%.

Theo ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UB MTTQ TP, đến nay chỉ 33/40 người tự ứng cử khai có nơi công tác nhưng đến hiện tại chỉ nhận được có 13 ý kiến cử tri nơi công tác của những người tự ứng cử. Trong đó, nhiều người tự ứng cử khai nơi công tác nhưng khi MTTQ đi xác minh thì không đúng như thế.

Phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP, nhấn mạnh các địa phương đơn vị trong thời gian tới cần nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân. Đặc biệt tuyên truyền sâu vào từng nhóm đối tượng cụ thể.

Về công tác tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử sắp tới, bà Tâm lưu ý: “Các đơn vị tham gia thực hiện công tác bầu cử ở địa phương phải hết sức cố gắng để thỏa mãn một cách tối đa nguyện vọng của các ứng cử viên trong việc tiếp xúc cử tri, nhưng cũng phải hết sức lưu ý để đảm bảo tính công bằng, hợp lý giữa các ứng cử viên với nhau”.