TP Hồ Chí Minh: Tổng điều tra và xử lý chất độc hóa học của Mỹ còn sót sau chiến tranh

(NLĐ)- “Từ tháng 3 cho đết hết tháng 8-2005, các quận – huyện phải tiến hành tổng điều tra và xử lý chất độc hóa học của Mỹ còn tồn lưu trên địa bàn TPHCM...”.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự TP sẽ phối hợp với các sở ngành, UBND 24 quận – huyện thực hiện công tác điều tra về chất độc CS do Mỹ sử dụng trong chiến tranh hiện còn tồn lưu, đồng thời tổ chức thông báo cho người dân biết về chủ trương trên.

Chất độc CS là tên thương phẩm của chất Chlorobenzylidenmalo nonittrile, được Mỹ sử dụng trong chiến tranh để chống càn, giải tán biểu tình. CS có màu trắng, mùi hăng, kích thích rất mạnh đến hệ hô hấp và thần kinh. Khí độc của CS kích thích niêm mạc đường hô hấp trên kích thích mắt mũi, tăng tiết nước bọt. Nếu hít nhiều sẽ tổn thương đường hô hấp dưới kèm theo các triệu chứng nhức đầu, hoa mắt, vật vã, gồng cứng cơ, có thể hôn mê và dẫn đến tử vong. Cuối năm 2004, đã phát hiện 102 thùng chất độc CS nằm rải rác tại các huyện Đak Pơ, Ia Grai, Chư Pah... tỉnh Gia Lai.

Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng khoảng 9.000 tấn CS.