TPHCM: 4 quận bị cúp nước từ 22 giờ ngày 1-7

(NLĐO)- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết sẽ ngưng cấp nước ở 4 quận để phục vụ công tác nâng cấp, mở rộng đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp).

Do xáo trộn thủy lực nên sẽ có một số khu vực bị nước yếu, thiếu nước hay bị đục cục bộ như quận Bình Thạnh (phường 11, 12, 13); quận Phú Nhuận (phường 4, 9); quận Gò Vấp (phường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17); quận Tân Bình (phường 2, 4); Cụm sân bay Tân Sơn Nhất và các khu vực lân cận.

Thời gian ngưng cấp nước dự kiến liên tục trong 22 giờ, bắt đầu từ 22 giờ ngày 1-7 đến 20 giờ ngày 2-7.


Từ 22 giờ ngày 1-7, 4 quận Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp và Phú Nhuận sẽ bị cúp nước ở một số phường

Từ 22 giờ ngày 1-7, 4 quận Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp và Phú Nhuận sẽ bị cúp nước ở một số phường

Nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của nhiều người, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có phương án điều tiết mạng lưới cấp nước và tăng cường xe bồn cung cấp nước tại các khu vực nêu trên trong thời gian tạm ngưng nước để di dời đường ống.

Việc ngưng cấp nước thực hiện theo yêu cầu của Khu Quản lý đô thị số 3 để di dời tuyến ống cấp nước D1500 mm, đoạn từ Cầu Hang Trong đến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi phục vụ cho việc nâng cấp, mở rộng đường Phan Văn Trị, TP HCM.