TPHCM đối phó tích cực với nguy cơ tái phát dịch

Đến nay dịch cúm gia cầm đã xuất hiện trở lại ở 27 xã, thuộc 22 huyện, thị của 11 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí bên lề hội nghị công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn TPHCM tổ chức vào ngày 27- 7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đến thời điểm này, TPHCM vẫn là vùng an toàn, nguy cơ tái phát dịch không cao.

Theo Chi cục Thú y TPHCM, từ khi cùng cả nước công bố hết dịch cúm gia cầm vào ngày 30- 3- 2004, đến nay TPHCM chưa phát hiện trường hợp cúm gia cầm trên nào địa bàn TP mặc dù mới đây các cơ quan chuyên môn đã phát hiện đàn vịt khoảng 11.000 con của 15 hộ tại Nhà Bè có hiện tượng gia cầm bị chết và cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5. Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục phó Chi cục Thú y TP cũng khẳng định vẫn chưa phát hiện triệu chứng trên lâm sàng và hiện chi cục đã chỉ đạo giám sát các khu vực chăn nuôi, tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe đàn gia cầm để chờ đối chiếu với kết quả của Trung tâm Thú y vùng TPHCM. Mới đây ở Củ Chi cũng đã phát hiện một đàn gia cầm có số lượng không lớn mang virus cúm H5, số gia cầm này có nguồn gốc từ Tây Ninh và đã được xử lý.

Cảnh giác từ 2 nguồn

Hiện tại, TPHCM được xem là vùng an toàn về nguy cơ tái phát dịch. Tuy nhiên, tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng TP cần cảnh giác với đàn gia cầm hiện đang nuôi trong các hộ dân và lượng gia cầm được vận chuyển vào TP hằng ngày. Đây sẽ là nơi xuất phát mầm bệnh và có thể lây lan. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Phòng dịch gia cầm TP, hiện nay tổng đàn gia cầm đang chăn nuôi trên địa bàn là 963.091 con. Tuy nhiên, trong đó có đến 800.000 con không đăng ký, nghĩa là hoàn toàn nuôi tự phát, tập trung ở Nhà Bè và Bình Chánh... Nguy hiểm hơn, do khan hiếm con giống nên một số lượng lớn con giống không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm tra của ngành thú y đã được nhập vào TP. Nhiều hộ không bảo đảm điều kiện chăn nuôi, nhưng vẫn tái chăn nuôi. Theo bà Trương Thị Kim Châu, Chi cục phó Chi cục Thú y TPHCM: “Nếu không quản lý chặt chẽ, khi có dịch các hộ này sẽ giết thịt hoặc bán “chạy”, điều này dẫn đến nguy cơ tái phát dịch rất cao”.

Hiện nay nhu cầu tiêu thụ tại thị trường TP mỗi ngày chỉ còn khoảng 30.000 con gia cầm. Hầu hết lượng cung được nhập từ các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, trong đó một lượng lớn được giết mổ lén lút. Nếu công tác kiểm dịch gốc không được thực hiện chặt chẽ thì đây sẽ là một hiểm họa lớn. Mới đây Chi cục Thú y đã phát hiện một trường hợp dương tính H5 trên đàn gia cầm được vận chuyển từ Long An vào TPHCM đây là điều cần phải suy nghĩ. Ông Nguyễn Duy Long, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An, thừa nhận: Vấn đề kiểm dịch để vận chuyển vào TPHCM là khó bởi trên 2 triệu con gia cầm được nuôi tại tỉnh, chi cục chỉ giám sát được... trên 500.000 con!

Xây dựng vành đai an toàn

Để giải quyết vấn đề gia cầm vận chuyển vào TP, ông Trần Đình Thọ, Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM, đề nghị UBND TP sớm phê duyệt đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó chú ý đến việc xây dựng 3 lò mổ ở 3 hướng để tiếp nhận lượng gia cầm từ các tỉnh vào. Song song đó, cần nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm vào trung tâm TP. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thì cho rằng cần xây dựng lại “vùng đệm” để cách ly giữa TP và các tỉnh lân cận. Vì hiện nay "vùng đệm" này không còn, gia cầm từ các tỉnh tràn vào nội thành để buôn bán, nên nguy cơ xuất hiện mầm bệnh là rất lớn.

---------------------------------

7 biện pháp chống tái phát dịch cúm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đến nay đàn gia cầm của TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu tái dịch, đó là kết quả nỗ lực của chính quyền TP trong thời gian qua. Tuy nhiên, do TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn, khó kiểm soát, do đó các cơ quan chức năng của TP phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Ông đưa ra nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:

- Nhanh chóng tiến hành lấy mẫu huyết thanh để xét nghiệm lại đối với đàn gia cầm đang nuôi tại Nhà Bè. Nắm lại các hộ chăn nuôi lẻ để đến hết tháng 8 phải có hướng dẫn về quy trình nuôi, thú y cho các đối tượng này.

- Nghiêm túc thực hiện giết mổ gia cầm tại 33 điểm giết mổ tập trung đã được cấp phép. Riêng tại các chợ đầu mối, tất cả gia cầm khi được đưa vào đây phải có giấy kiểm dịch và nguồn gốc rõ ràng.

- Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển gia cầm từ các địa phương khác vào TP. Gia cầm từ các tỉnh vào TP tiêu thụ chỉ được vận chuyển bằng xe chuyên dùng, phải qua kiểm soát của cơ quan thú y và chỉ được giết mổ tại địa điểm đã đăng ký với cơ quan chức năng. Vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ (xe gắn máy, ba gác, xe đò...) sẽ bị xử lý, tịch thu và tiêu hủy.

- Giao cho Sở Thương mại, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Công ty Cơ khí Samco đề xuất đưa vào quản lý và sử dụng xe chuyên dùng vận chuyển gia cầm. Phối hợp với Trung tâm Thú y vùng và chi cục các tỉnh thực hiện phương châm phòng dịch từ xa bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí xét nghiệm huyết thanh để chẩn đoán bệnh cúm trên đàn gia cầm xuất về TP tiêu thụ.

- Ngành y tế chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để đối phó khi có tình huống xấu xảy ra.

- Quản lý Thị trường, Công an TP và Chi cục Thú y thường xuyên duy trì lực lượng chốt chặn 2 cửa ngõ phía Tây và Đông...

-----------------------------------

Mô hình nuôi thử nghiệm đã thành công

Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp khôi phục chăn nuôi gia cầm trên diện rộng, Chi cục Thú y TPHCM đã phối hợp với Công ty Merial, Cargill, CP tiến hành nuôi thử nghiệm 35.600 con gà thịt và gà đẻ hậu bị ở vùng có nguy cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, có sử dụng thử nghiệm vắc-xin TROVAC AI H5 và kết hợp với một số biện pháp an toàn sinh học. Chương trình này được thử nghiệm từ ngày 15- 3 đến 15- 7 với thời gian nuôi 6 tuần, sau đó để trống chuồng 2-3 tuần trước khi nuôi đợt khác, đàn gà thử nghiệm đạt hiệu quả cao. Hiện nay có 2 hộ tại huyện Hóc Môn với mô hình nuôi chuồng kín hoàn toàn bảo đảm tốt về an toàn sinh học và vệ sinh thú y, quy mô nuôi 72.000 con và vừa xuất bán 36.000 con. Tương tự, hộ ông Huỳnh Văn Tâm nuôi 11.000 con và cũng đã xuất chuồng.

(Nguồn: BCĐ Phòng chống dịch gia cầm-thủy cầm TP)