TPHCM: Lấp hồ điều tiết Thanh Đa?

(NLĐ) - Sở Xây dựng vừa trình UBND TPHCM phương án di dời, tháo dỡ để đầu tư cụm chung cư lô chữ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Để đẩy nhanh tiến độ di dời, tháo dỡ chung cư xuống cấp mà không làm xáo trộn đời sống người dân, sở kiến nghị TP giao Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH một thành viên (RESCO) đầu tư xây dựng chung cư tái định cư trên nền đất giữa ba lô K, N, P, có diện tích 5.124 m2.

Bên cạnh đó, sở cũng đề nghị giữ lại hồ điều tiết và trạm bơm trong khu vực công viên cây xanh. Tuy nhiên, trường hợp hồ không điều tiết được cho toàn bộ khu vực cư xá Thanh Đa, RESCO phải liên hệ Sở GTVT để thống nhất xây dựng hồ tại vị trí khác bảo đảm khối tích và công suất phục vụ chống ngập cho khu vực.

Trước đó, RESCO cũng đã có đề xuất san lấp hồ điều tiết để xây dựng khu tái định cư nhưng không được UBND quận Bình Thạnh chấp thuận vì hồ điều tiết này mới đưa vào hoạt động, nếu đập bỏ sẽ gây lãng phí. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ “số phận” của hồ điều tiết này, đặc biệt là trong tình hình khu vực này thường xuyên bị ngập nặng.