TPHCM: Một cửa tại chỗ, giảm giá thuê đất

Đó là quyết tâm của các nhà lãnh đạo TPHCM. Quyết tâm này đã được bày tỏ trước hơn 300 đại biểu trong và ngoài nước có mặt tại hội nghị bàn tròn về đầu tư tại VN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND TPHCM tổ chức.

Đây cũng là hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài bằng những cam kết cụ thể của Chính phủ VN, các bộ ngành, các địa phương về quyết tâm tháo gỡ các vấn đề liên quan đến chính sách, giá cả, chi phí và những giải pháp cơ bản để tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải, vốn ĐTNN vào TPHCM là cao nhất trong cả nước. Tuy nhiên, môi trường đầu tư của TP cũng đang có vấn đề. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến ĐTNN vào TPHCM sụt giảm trong thời gian qua là do thủ tục hành chính còn quá rườm rà, mất thời gian làm nản lòng các nhà đầu tư. Chính vì vậy, lãnh đạo UBND TPHCM đã thống nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của TP là cải tiến thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa tại chỗ”. Theo đó, tất cả những nhà đầu tư trong và ngoài nước nếu đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN- KCX), mọi thủ tục chỉ qua một cửa là Ban Quản lý KCX- KCN TPHCM (Hepza) và thời gian cấp phép tối đa là 5 ngày. Tất cả những dự án đầu tư ở những nơi khác, đầu mối duy nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. “Cơ chế này sẽ được triển khai vào ngày 1-9 và TP sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt”- ông Hải nói. Xung quanh vấn đề đất và giá đất, vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất, ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết để giải bài toán về giá đất, từ nay đến cuối năm, TP sẽ triển khai thêm 2-3 KCN mới với diện tích trên 500 ha. TP sẽ dùng một phần kinh phí để đền bù giải tỏa, sau đó cho đấu thầu để lựa chọn các DN xây dựng cơ sở hạ tầng. DN nào trúng thầu sẽ phải cam kết về thời gian triển khai, tiến độ công việc và mức giá. TP cũng sẽ bàn bạc kỹ để chọn địa điểm cho những KCN mới, tránh những nơi đầm lầy, đông dân nhằm giảm bớt chi phí đền bù giải tỏa. “Giá thuê đất chắc chắn sẽ thấp hơn”- ông Nhân khẳng định.

Phải chú ý phát triển cơ sở hạ tầng

Chủ tịch Công ty CT&D kể, cách đây 15 năm, khi nghe ông có ý định đầu tư vào VN ai cũng

3.000 dự án đầu tư nước ngoài tại VN

Sau 16 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài, VN đã có trên 4.670 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt trên 43 tỉ USD, số vốn thực hiện đạt 25,6 tỉ USD, trong đó có gần 3.000 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng 6 tháng đầu năm 2004 đã có 280 dự án được cấp phép đầu tư với tổng số vốn đăng ký 807 triệu USD. 141 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm là 828 triệu USD. Tính chung, cả nước đã thu hút thêm 1.635 triệu USD vốn đăng ký mới, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2003.

Hiện nay đầu tư nước ngoài chiếm 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 31% kim ngạch xuất khẩu (không kể dầu thô), 34% giá trị sản xuất công nghiệp, 14,3% GDP và tạo việc làm cho khoảng 70 vạn lao động trực tiếp, hàng chục vạn lao động gián tiếp.

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

bảo ông “thần kinh có vấn đề”. Nhưng 4 dự án hiện nay của ông tại VN bao gồm: KCX Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Nhà máy Điện Hiệp Phước và dự án trồng rừng ở Kiên Giang... đều thành công và được đánh giá rất cao. “Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các dự án tại VN. Nhưng tôi đã tìm đúng cơ quan chức năng để giải quyết nên đã có câu trả lời. Đó là điều tôi muốn khuyên các bạn”- ông nói.

Ông Michael Drake, Giám đốc điều hành khu vực công ty TNT góp ý, VN phải chú ý đến việc phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng như cầu, đường, cơ sở hạ tầng ở sân bay, cải thiện thủ tục xuất nhập khẩu như Singapore đã làm trong những năm qua. Theo ông, VN có rất ít công ty vừa, chủ yếu là những công ty nhỏ. Các công ty này sẽ là nạn nhân của các công ty nước ngoài khi họ tràn vào VN theo lộ trình mở cửa, vì vậy VN phải củng cố lại khu vực công ty và tiếp tục tiến hành cải cách về thể chế, định chế”- Ông Drake cũng cho biết ông rất vui mừng khi nghe chương trình “7 sẵn sàng cho nhà đầu tư” của TPHCM và chắc chắn TNT sẽ mở rộng hoạt động ở VN. Ông Michael Smith, Giám đốc điều hành Asia Pacific (Ngân hàng HSBC), cho rằng VN phải củng cố lĩnh vực ngân hàng, phải có những ngân hàng đủ mạnh, có khả năng phân bổ hợp lý các nguồn vốn. Thị trường vốn trong nước hiện nay quá nhỏ, phải phát triển thị trường này để giúp các DN trong nước tiếp cận với nguồn vốn dài hạn. Theo ông Smith “VN là tầm ngắm của HSBC như là một đất nước có tiềm năng, có triển vọng phát triển”.

Mở cửa cho ĐTNN vào nhiều ngành

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận, VN còn tồn tại hệ thống pháp luật riêng điều chỉnh hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Một số quy định khác biệt về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của DN, mức độ tham gia thị trường, giá, phí dịch vụ, chính sách thuế... nhưng sự “phân biệt” trên đã được thu hẹp đáng kể. “Đến nay chúng tôi đã xóa bỏ sự phân biệt về giá, phí một số hàng hóa, dịch vụ. Dự kiến đến năm 2005 sẽ hoàn thành cơ bản lộ trình điều chỉnh giá, phí”- Phó Thủ tướng nói. Cũng theo Phó Thủ tướng, mặc dù nền kinh tế VN còn nhiều hạn chế, năng lực cạnh tranh của DN có hạn nhưng tại phiên đàm phán thứ 8 gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), VN đã cam kết thực hiện ngay tại thời điểm gia nhập hầu hết các hiệp định của WTO, trong đó có những hiệp định về đầu tư và thương mại. Phó Thủ tướng cho biết, trong bản chào mới về mở cửa thị trường dịch vụ, VN sẽ từng bước dành cơ hội tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài trong 10/11 ngành dịch vụ theo phân phối của WTO. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt, sẽ tạo điều kiện cho ĐTNN tham gia nhiều hơn vào phát triển các ngành sản xuất, từng bước mở cửa thị trường theo cam kết quốc tế. Trước mắt sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch ngành xi măng, sắt thép, nước giải khát, viễn thông, tổng sơ đồ phát triển ngành điện theo hướng loại bỏ bớt các hạn chế đối với ĐTNN. Sẽ ra điều kiện cụ thể, tiêu chuẩn cụ thể để cấp phép cho các dự án tham gia vào các ngành còn thiếu như mạng lưới các trường đại học, dạy nghề.