Trang sử hào hùng, chói lọi
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2010) tại Hà Nội sáng 29-4.
Theo TTXVN, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, đại diện lãnh đạo nhiều bộ - ngành - địa phương, các tầng lớp nhân dân thủ đô cùng đại diện ngoại giao đoàn các nước ở Hà Nội, nhiều đoàn khách quốc tế... đã tham dự buổi lễ.
Chiến công vĩ đại
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh; mãi mãi biết ơn các mẹ VN anh hùng, các vị lão thành cách mạng, thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đồng bào ở mọi miền đất nước... đã cùng viết nên trang sử hào hùng Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
Theo Chủ tịch nước, thắng lợi vĩ đại Mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế.
Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chiến thắng 30-4-1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.
Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền
“Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là sự toàn thắng của trí tuệ, bản lĩnh của con người VN thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, con người VN được thể hiện ở một tầm cao và chiều sâu mới của bản sắc tâm hồn, cốt cách văn hóa VN, là những con người được tạo thành từ tố chất mới hòa quyện dân tộc và giai cấp, truyền thống và hiện đại, kết tinh những gì tốt đẹp nhất trong phẩm chất hàng ngàn năm của dân tộc thành những giá trị tinh thần của nhân cách VN. Từ sức mạnh từng con người, chuyển thành sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của chiến tranh nhân dân vô địch. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thể hiện đỉnh cao của khoa học và nghệ thuật quân sự VN” – Chủ tịch nước nhìn nhận.
Phát triển nhanh chóng
Tổng kết những thành tựu của đất nước sau 35 năm hoàn toàn thống nhất, Chủ tịch nước đánh giá: Đường lối đổi mới do Đảng phát động từ Đại hội VI và Cương lĩnh 1991 đã đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta không những vượt qua được các khó khăn, thử thách mà còn giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Từ một nước nghèo, nền kinh tế cạn kiệt, VN đã có bước phát triển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Sau gần 25 năm đổi mới, kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế VN trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước tiến mới toàn diện về chất lượng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.
“Mỗi chúng ta hãy ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa VN vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hồn thiêng sông núi đã và đang thôi thúc chúng ta quyết chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững mục tiêu cao đẹp và niềm tin sắt đá để xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.
. Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự buổi mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam tại tỉnh Bình Dương. Trước đó, Chủ tịch nước đã tiếp thân mật đại diện 3 đoàn đại biểu VN, Lào, Campuchia tham gia cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân ba nước tại TPHCM nhân kỷ niệm 35 năm Đại thắng Mùa Xuân 1975.
|
Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29-4, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ VN do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Tiếp đó, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ VN đã đến đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. B.T.V |
|
Khai hội Thống nhất non sông Lễ hội Thống nhất non sông sẽ khai mạc hôm nay, 30-4, tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), gồm hai phần chính: lễ thượng cờ Tổ quốc vào 8 giờ ở khu kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương và chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất lúc 20 giờ tại bờ Nam sông Bến Hải. Trong đó, chương trình nghệ thuật gồm ba phần: Nỗi đau chia cắt, Đường giải phóng và Bài ca thống nhất, do 500 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn. Trong đêm nghệ thuật này còn có màn bắn pháo hoa và nghi lễ hòa quyện nước lấy từ suối Lênin - Cao Bằng, nước sông Cửu Long và nước sông Bến Hải. Trước đó, chiều 29-4, mở màn cho lễ hội Thống nhất non sông, hội trại Đất nước trọn niềm vui với 800 trại sinh tham dự đã khai mạc tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Q.Nhật |