Trắng tay vì cúm gia cầm
Vì sao Quảng Ngãi không có vắc-xin ngừa cúm gia cầm?

Cán bộ thú y tỉnh Quảng Ngãi đang tiêu hủy đàn vịt của anh Phan Chương
Chỉ tính riêng trong đợt dịch bùng phát từ ngày 13-8 đến nay, đã có ít nhất 50.000 con vịt mắc bệnh buộc phải tiêu hủy và hàng chục ngàn con khác đang trong “tầm ngắm”. Hầu hết các đàn vịt nghi nhiễm cúm đều có chung một triệu chứng là co giật, sùi bọt mép, bỏ ăn và chết ngay sau đó.
Phải liều lắm thì ông Nguyễn Côi (thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) mới dám đầu tư nuôi lại đàn vịt sau hơn một năm “giải lao” vì hết sạch vốn do dịch cúm gia cầm. Thế nhưng, kết quả là đàn vịt hơn 1 tháng tuổi, trị giá gần 50 triệu đồng của ông nằm la liệt chỉ sau một đêm. Đứng nhìn nhân viên thú y bắt từng con vịt cho vào bao mang đi tiêu hủy mà lòng ông Côi tan nát.
Tại trại chăn nuôi vịt của anh Phan Mây (xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa), chúng tôi chưa hỏi han gì thì anh đã cho biết: “Hết sạch rồi! Nhà tôi nuôi 2.000 con vịt, đầu tư hơn 40 triệu đồng nhưng giờ thì trắng tay”. Khi chúng tôi hỏi sao không tiêm phòng cho vịt, anh Mây đáp: “Tôi nuôi vịt nhưng chẳng thấy nhân viên thú y đến tiêm phòng, hỏi thì họ bảo không có vắc-xin. Tôi sợ dịch lắm nhưng chẳng biết “trốn” bằng cách nào”. Cạnh nhà anh Mây là gia đình anh Phan Chương với đàn vịt hơn 2.000 con cũng chung số phận.
Chúng tôi về huyện Bình Sơn, nơi vừa bùng phát dịch cúm gia cầm. Đàn vịt của gia đình ông Tạ Công Thuận (thôn Tham Hội, xã Bình Thanh Đông) cũng chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân. Nhìn niềm hy vọng đang trở thành món nợ ngân hàng chưa biết đến bao giờ trả nổi.
|
Cầu cứu Bộ NN-PTNT Theo Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân xảy ra dịch cúm là do hầu hết đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm phòng vắc-xin, trong khi đây là thời gian giao mùa nên dịch bệnh lây lan nhanh. Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang ngày càng bùng phát và lây lan trên diện rộng, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất Bộ NN-PTNT hỗ trợ địa phương 2 triệu liều vắc-xin và 20.000 lít hóa chất để khống chế các ổ dịch. |